“Văn học, nghệ thuật Gia Lai – Hành trình 50 năm trưởng thành và phát triển” (30/4/1975-30/4/2025)

Cập nhật 10/4/2025, 17:04:16

Sáng nay (10/4), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức buổi tọa đàm “Văn học, nghệ thuật Gia Lai – Hành trình 50 năm trưởng thành và phát triển” (30/4/1975-30/4/2025). Tham dự chương trình tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thái Bình – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, cùng đông đảo hội viên thuộc 7 Chi hội: Âm nhạc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học, Văn nghệ dân gian.

50 năm qua, nền văn học, nghệ thuật Gia Lai đã khẳng định được vị thế của mình trong khu vực và cả nước, không chỉ qua các tác phẩm nghệ thuật nổi bật, mà còn qua sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Những tên tuổi, như: Họa sĩ Xu Man, nhà nghiên cứu văn hóa Rơ Mah Del, NSND Y Brơm, NSƯT Thảo Giang, và rất nhiều nghệ sĩ khác đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng… Dù đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, nền văn học nghệ thuật Gia Lai đã, đang và sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức lớn, không thể tránh khỏi trong bối cảnh hiện nay.

NSƯT Đặng Công Hưng – Phó Chủ tịch Phụ trách Hội VHNT tỉnh Gia Lai  phát biểu: “Không thể phủ nhận rằng, công nghệ số và các nền tảng truyền thông hiện đại đang mở ra những cơ hội vô cùng lớn để nền văn học nghệ thuật Gia Lai lan tỏa và phát triển. Chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những cơ hội này để giới thiệu giá trị văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với thế giới, để Văn học nghệ thuật Gia Lai không chỉ được biết đến trong nước mà còn vươn tầm ra quốc tế. Với những thành tựu đáng tự hào trong suốt 50 năm qua và những thách thức phía trước, chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng: Tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống, đồng thời không ngừng sáng tạo và đổi mới. Chỉ khi đó, nền Văn học Nghệ thuật Gia Lai mới có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình và góp phần làm phong phú nền văn hóa chung của đất nước.”

Phần trình bày tham luận của các đại biểu đã tập trung nêu rõ một số giải pháp để bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập và phát triển cùng dòng chảy của thời đại…

Nhạc sĩ, Thạc sĩ Lê Xuân Hoan – Nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Gia Lai phát biểu: “Âm nhạc Gia Lai là một tổng thể thống nhất, bao gồm âm nhạc dân gian, sáng tác biểu diễn, đào tạo, bồi dưỡng và phong trào nghệ thuật quần chúng – Đây là một vấn đề rất lớn đòi hỏi thời gian, vật lực và trí tuệ nhiều người có tâm, có tầm, với hàng nghìn trang sách cũng không lột tả hết được. Do đó, bản tham luận này chỉ là nhát cắt trong đề cương vắn tắt về âm nhạc Gia Lai 50 năm qua để chúng ta cùng suy ngẫm.”

Phát biểu tại chương trình tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ Gia Lai trong hành trình 50 năm kiến tạo, phát triển nền Văn học, nghệ thuật Gia Lai. Đồng thời mong muốn các thế hệ văn nghệ sĩ đi trước sẽ tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, trao truyền cho thế hệ trẻ.

 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Sáng hôm nay, tôi rất xúc động khi cùng với các anh chị chúng ta nhìn lại thước phim chiếu lại, trong đó có ghi nhận 50 năm chặng đường phát triển của Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai hòa cùng nền văn học nghệ thuật Việt Nam, trong thời khắc chúng ta cùng nhau kỷ niệm 50 năm giải phóng đất nước. Chúng ta vô cùng hãnh diện, tự hào khi có lớp đàn anh, các thầy đã đóng góp cho nền Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ở góc độ quản lý Nhà nước tôi vô cùng trân trọng và mong muốn xây dựng bất kỳ nền tảng, chính sách nào cũng bắt nguồn từ nền tảng văn hóa, mong muốn rằng anh chị em tiếp tục có những kế thừa, xác định vị thế của Văn học nghệ thuật trong xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai có một niềm kiêu hãnh riêng. Và tôi mong muốn rằng, Hội Văn học nghệ thuật tiếp tục đề nghị có những chuyên đề sâu hơn nữa, tôi sẵn sàng cùng thảo luận với các anh chị, chúng ta có chương trình bài bản, căn cơ, dày dặn hơn để phát triển.”

Chương trình tọa đàm “Văn học, nghệ thuật Gia Lai – Hành trình 50 năm trưởng thành và phát triển” (30/4/1975-30/4/2025) không chỉ ôn lại quá trình phát triển đầy tự hào mà còn tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống đương đại, góp phần xây dựng một Gia Lai giàu bản sắc, vững bước tiến lên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Song Nguyễn – Mạnh Hà

Trả lời