Hiện nay việc đi sang đường có thể nói là việc hết sức khó khăn, cho dù người đi bộ đi đúng ở phần đường có vạch sơn dành cho mình, nhưng phần lớn người chạy xe đều không có ý thức nhường đường.
Đi dọc các tuyến đường trong Tp.Pleiku, hình ảnh dễ nhìn thấy đó là người đi bộ luôn gặp nhiều khó khăn, mặc dù hầu hết các con đường đều có vạch dành cho người đi bộ, nhưng nhiều phương tiện đi trên đường vẫn chưa có thói quen văn hóa nhường đường vì thế mỗi khi người đi bộ đi sang đường như con cá bơi giữa dòng nước lớn, luôn phải nhìn trước ngó sau, dòm bên trái lại đưa mắt sang phải, nên khả năng bị va quệt luôn luôn rình rập. Khi được hỏi nhiều người đi bộ đều có chung quan điểm là đôi khi việc đi bộ trên đường phố gặp nhiều khó khăn nhất là khi đi sang đường.
Em Nhâm Nguyễn Thanh Bình – Học sinh trường THCS Nguyễn Huệ – Tp.Pleiku nói: “Mỗi lần đi học đi qua đường em rất là sợ, vì những chỗ có vạch sơn trắng cho người đi bộ thì người đi xe máy và đi xe ô tô họ thường không nhường đường cho người đi bộ mà phóng đi rất là nhanh…”
Anh Trần Văn Khánh – Tổ 10, P.Diên Hồng, Tp.Pleiku cũng cho biết: “Tôi thấy là khi qua đường băng qua các nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ hay tại các ngã 3, ngã 4, đèn tín hiệu giao thông thì tôi thấy rất là nguy hiểm. Các phương tiện thường bất chấp, không chấp hành đèn tín hiệu, biển báo, không nhường đường cho người đi bộ, điều nay rất dễ gây ra tình trạng nguy hiểm, mất ATGT kể cả cho những người đi bộ mà còn nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.”
Luật Giao thông đường bộ quy định tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường. Những nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, nếu thấy người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường bảo đảm an toàn. Luật quy định như vậy, nhưng có mấy người tuân thủ? Thiết nghĩ, nếu như ai cũng có ý thức khi tham gia giao thông, từ việc nhỏ như nhường đường cho người đi bộ, thì giao thông sẽ tốt hơn rất nhiều./.
Xuân Huy, Minh Trí