Ở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, nhất là tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; tình trạng người dân không chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe gắn máy vẫn còn diễn ra khá phổ biến.

Không khó để bắt gặp những hình ảnh người dân không đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy ở nhiều tuyến đường tại địa bàn các xã, thị trấn hay ngay trong nội thành thành phố. Nhiều người đội mũ bảo hiểm với tâm lý đối phó nhiều hơn là bảo vệ cho bản thân mình, thậm chí có người vẫn mang theo mũ bảo hiểm nhưng chỉ treo trên xe, đến khi thấy có lực lượng chức năng thì mới đội vào.
Anh Nguyễn Tiến Sơn – Phó Trưởng Công an xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Ở các tuyến đường liên thôn, liên xã hay từ nhà nọ qua nhà kia trong thôn làng thì có đến 90% người dân không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm. Họ nghĩ đến việc bảo vệ tính mạng của họ dường như là họ coi thường, đến khi xảy ra tai nạn thì lúc đó họ mới biết.”
Đối tượng vi phạm ở mọi lứa tuổi, trong đó tập trung nhiều ở thanh thiếu niên tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS sinh sống… Nguyên nhân của tình trạng này vẫn là xuất phát từ ý thức chấp hành quy định Luật Giao thông đường bộ của người dân còn hạn chế, việc chấp hành mà chủ yếu mang tính chất đối phó.
Anh Trần Văn Tĩnh – Người dân Tp.Pleiku, Gia Lai nói: “Chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, họ thường hay chở ba, chở bốn không đội mũ bảo hiểm. Nhiều hôm mấy thanh niên còn chở ba, chở bốn chạy xe nẹt bô, lạng lách ồn ào nhìn mà thấy sợ lắm.”
Trước tình trạng người dân chưa chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; thiết nghĩ, lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời các cấp chính quyền và đoàn thể cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông bằng nhiều hình thức nhằm làm thay đổi ý thức, xóa bỏ tư tưởng chủ quan đối phó của người tham gia giao thông./.
Xuân Huy