Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống hạn khu vực Tây Nguyên

Cập nhật 24/3/2016, 19:03:31

    Chiều ngày 24/3, tại UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo chủ chốt 5 tỉnh Tây Nguyên để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán trên khu vực Tây Nguyên. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tham gia buổi làm việc có đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

     

 UVBCT-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ cuối năm 2014, El Nino đã ảnh hưởng đến nước ta, làm cho nền nhiệt độ tăng cao, thiếu hụt lượng mưa, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạn hán, thiếu nước, gây thiệt hại nặng nề và tiếp tục đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân khu vực Tây Nguyên.

Hiện nay, mực nước trên các sông, suối trên khu vực Tây Nguyên đã xuống rất thấp, lượng dòng chảy trên các sông chính liên tục thiếu hụt từ 20 đến 70%. Đến thời điểm này, toàn khu vực Tây Nguyên do nắng hạn gay gắt kéo dài đã có 7.108 ha lúa phải phải dừng sản xuất, 8.403 ha lúa bị thiếu nước và hơn 40.000 ha cà phê, gần 2.290 ha hồ tiêu bị ảnh hưởng do hạn hán, trong đó có nhiều diện tích bị mất trắng. Dự kiến đến cuói tháng 3 này, nếu không có mưa, diện tích cây trồng chính bị hạn hán, thiếu nước lên tới 167.000 ha. Về nước sinh hoạt, đã có gần 28.300 hộ gia đình trong khu vực Tây Nguyên bị thiếu nước sinh hoạt, thời gian tới có khoảng 59.000 hộ bị thiếu nước sinh hoạt. Hiện tại, nguy cơ cháy rừng đang ở cấp IV, cấp V( cấp nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm).

Riêng đối với tỉnh Gia Lai đến thời điểm này tổng diện tích cây trồng bị hạn hán hơn 13.500ha, trong đó nhiều nhất là diện tích lúa với hơn 4.410ha. Ước thiệt hại hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh trong vụ Đông Xuân 2015-2016 khoảng 151,4 tỷ đồng. Có hơn 7.000 hộ trong tỉnh đang thiếu nước sinh hoạt.

Trước tình hình hạn hán diễn ra nghiêm trọng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán. Trung ương đã hỗ trợ cho 5 tỉnh Tây Nguyên với hơn 105 tỷ đồng để triển khai công tác phòng, chống hạn hán; hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do hạn hán. Các tỉnh đã huy động cả bộ máy chính trị và nhân dân cùng vào cuộc triển khai các biện pháp phòng, chống hạn; trong đó tổ chức tích nước các hồ chứa sớm, cân đối nguồn nước để xây dựng kế hoạch thời vụ, lịch gieo cấy phù hợp với điều kiện nguồn nước; chủ động ứng trước vốn dự phòng để triển khai đắp đập tạm, nạo vét kênh mương, lắp đặt các trạm bơm dã chiến để bơm nước từ sông, suối tưới cho cây trồng; chỉ đạo kịp thời triển khai các biện pháp khai thác hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt.

Riêng tỉnh Gia Lai đã sử dụng các phương tiện lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các khu vực thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Các tỉnh đã kịp thời triển khai các chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị thiệt hại trong sản xuất và người dân thiếu nước sinh hoạt do hạn hán… Theo dự báo, El Nino tiếp tục kéo dài đến giữa năm 2016, ngoài cường độ mạnh, đây là El Nino dài nhất trong lịch sử quan trắc ở nước ta. 

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ban, ngành; lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên đã phân tích, đánh giá tình hình, đề xuất triển khai các giải pháp mang tính cấp bách và lâu dài để ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai; đồng thời đề xuất với Trung ương tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ cho các tỉnh khu vực Tây Nguyên để đối phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống hạn hán, nhất là đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi có quy mô lớn và triển khai tốt công tác trồng rừng…

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, UVBCT-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương các bộ, ngành Trung ương đã hỗ trợ, phối hợp tốt với các tỉnh Tây Nguyên trong công tác phòng, chống hạn, như tỉnh Gia Lai đã triển khai một số mô hình hiệu quả, kịp thời trong công tác này, đã triển khai nhiều chương trình giúp nhân dân khắc phục thiệt hại.

UVBCT- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “Tôi thay mặt Thủ tướng, tôi biểu dương Quân khu V, Bộ NN&PTNT, các tỉnh Tây Nguyên chủ động triển khai nhiều biện pháp để đối phó với hạn hán, nhiều nơi triển khai hết sức sáng tạo. Ví dụ tại tỉnh Gia Lai, lực lượng Quân đội chở nước để chống hạn, hay lực lượng thanh niên tham gia cùng Quân đội giúp dân chống hạn… Điều này rất đáng trân trọng”.

   Phó Thủ tướng chỉ đạo, các bộ, ban ngành và các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục triển khai các biện pháp mang tính cấp bách và lâu dài để đối phó với tình hình hạn hán diễn ra nghiêm trọng, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Cần phải làm tốt công tác quản lý, điều tiết nguồn nước từ các công trình thủy điện, thủy lợi, hồ đập; có chiến lược đầu tư phát triển hệ thống các công trình thủy lợi mang tính lâu dài; đồng thời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân có những biện pháp phòng, chống đối phó với thiên tai, hạn hán; tổ chức sản xuất hợp lý trên những vùng đất thường xuyên bị hạn hán. 

UVBCT-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Tình hình hạn hán nghiêm trọng và kéo dài, trách nhiệm của chúng ta là phải tìm mọi biện pháp để giảm thiệt hại. Đặc biệt không để nhân dân đói, nghèo, bị bệnh tật.

Về giải pháp, tôi thống nhất với phương án của các bộ, ngành, các địa phương trong công tác chống hạn. Các đồng chí coi đây là nhiệm vụ chính trị và các đơn vị cần tiếp tục tham gia công tác chống hạn… Người dân phải chủ động triển khai các biện pháp chống hạn. Phải lo chuẩn bị sản xuất trong vụ đến. Các bộ, ngành thông báo tình hình thời tiết, chăm lo việc chăm sóc các cây công nghiệp.

   Về lâu dài phải tính nguồn nước vùng Tây Nguyên, phải nghiên cứu để đối phó với tình hình khí hậu để đưa ra các giải pháp phù hợp. Việc thứ hai là xây dựng các dự án thủy lợi mang tính cấp bách, chọn công trình nào để đầu tư để phát huy hiệu quả

 Trong lúc hạn hán nghiêm trọng thế này tôi đề nghị các công trình thủy điện, chủ tịch UBND các tỉnh nghiên cứu triển khai công tác xả lũ hợp lý để đảm bảo nguồn nước phục vụ dân sinh hoạt, đời sống… Tôi đề nghị các địa phương kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do hạn hán

  Ngoài ra tôi đề nghị hệ thống ngân hàng vào cuộc để hoãn, giãn, cho vay đối với người dân để khắc phục thiệt hại do hạn hán”.

 

Trước đó, ngay trong buổi sáng 24/3, Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Trung ương đi thị sát, kiểm tra tình hình thực tế hạn hán ở cánh đồng tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh.

Thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm 431/510ha lúa trong vụ Đông Xuân năm nay trên địa bàn huyện Chư Pưh bị mất trắng và 164ha cây công nghiệp trong huyện bị thiệt hại do không có nguồn nước tưới; 5.350 giếng đào bị khô hạn hoàn toàn, có 1.273 hộ thiếu nước sinh hoạt. Tổng thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn huyện Chư Pưh đến thời điểm này ước tính gần 20 tỷ đồng, trong đó xã Chư Don là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Trước tình hình đó, huyện Chư Pưh đã hỗ trợ người dân chống hạn và hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của chính quyền và người dân huyện ChưPưh trong công tác phòng, chống hạn hán; đồng thời chỉ đạo chính quyền và người dân địa phương tiếp tục triển khai phương án sản xuất khoa học, hiệu quả, nhất là chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trên những vùng thường xuyên xảy ra hạn hán. 

UVBCT- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chính quyền địa phương cần đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người dân, không để dân đói; phải đảm bảo nước sinh hoạt cho bà con. Cần có những phương án để đảm bảo nguồn nước tưới cho các loại cây trồng trên địa bàn. Người dân cần chia sẻ và giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn như thế này”.

    Sau khi kiểm tra thực tế công trình thủy lợi tại cánh đồng Plei Thơ Ga, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, UVBCT-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ trương và giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm các thủ tục để địa phương làm hồ chứa nước Plei Thơ Ga với khoảng 6,5 triệu m3 khối nước để cung cấp nguồn nước tưới cho hơn 700 ha lúa cùng với nhiều diện tích các loại cây trồng khác trên địa bàn xã Chư Don.

 Tiếp đó, UVBCT-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra công tác chống hạn trên cây trồng và đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại một số thôn, làng ở xã HBông, huyện ChưSê. Trước tình hình hạn hán diễn ra nghiêm trọng, thực hiện chỉ đạo của  lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai  và Quân đoàn 3, tỉnh đoàn Gia Lai đã huy động cán bộ, chiến sĩ, thanh niên và nhiều phương tiện chở  nước từ  hồ thủy lợi Ayun Hạ  để nhân dân ở các thôn, làng trong xã HBông cứu các loại cây trồng; đồng thời cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân ở nhiều thôn đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

UVBCT-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai đã triển khai các  mô hình, giải pháp giúp người dân chống hạn trên cây trồng và cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân. Tại các nơi đến thăm, UVBCT- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần thăm hỏi điều kiện làm ăn, đời sống và chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại do hạn hán và động viên bà con tiếp tục nỗ lực cố gắng, cùng với chính quyền địa phương và các đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hiệu quả; tập trung khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.

Phó Thủ tướng tặng quà cho một số gia đình ở các thôn, làng trong xã H' Bông bị thiệt hại do hạn hán; chỉ đạo các cấp các ngành, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục triển khai các biện pháp để hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị thiệt hại do hạn hán, không để người dân bị đói, thiếu nước sinh hoạt và dịch bệnh do hạn hán. Để làm tốt công tác này, hệ thống chính trị các cấp cùng vào cuộc triển khai các biện pháp đồng bộ trên tinh thần trách nhiệm cao nhất với nhân dân./.

Hà Đức – Thanh Sáng

Trả lời