Sáng ngày 11/12 đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra tình hình đời sống, sản xuất, sinh hoạt của bà con nhân dân thôn Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh để chỉ đạo giải quyết những khó khăn, tồn tại của dự án tái định canh, định cư của thôn Ia Bia. Cùng đi có các đồng chí Đặng Phan Chung – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Nguyễn Đức Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại làng Ia Bia – đây là khu vực được bố trí tái định cư của gần 100 hộ dân từ năm 2008. Tại một số hộ gia đình, đồng chí Dương Văn Trang đã thăm hỏi, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, sản xuất và sinh hoạt của dân làng sau khi được bố trí tái định cư, định canh.
Qua tìm hiểu, đối với đất ở mỗi hộ được cấp 1,5 sào và cơ bản đáp ứng được nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của gia đình. Tuy nhiên, đối với đất sản xuất trong 98 hộ dân của thôn, thì đã có 71 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đều bị các hộ dân khác xâm canh và xảy ra tranh chấp kéo dài nhiều năm nay nên bà con không có đất sản xuất. Ngoài ra, bà con gặp nhiếu khó khăn vì nguồn nước từ 2 giếng khoan nhiễm vôi không ăn uống được, phải mua nước bình hoặc đi về làng cũ lấy nước về dùng..
Qua kiểm tra thực tế và theo báo cáo của bà con, chính quyền địa phương, ý kiến tham gia của các sở, ngành, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho rằng: Sau gần 10 năm được bố trí tái định cư, định canh mà đời sống của bà con thôn Ia Bia lại không bằng trước kia và đang gặp rất nhiều khó khăn thì các cấp, ngành nên kiểm điểm lại trách nhiệm; đã thực sự sâu sát với đời sống của người dân hay chưa khi mà đến nay rất nhiều hộ vẫn chưa có đất sản xuất, gần 70% số hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo.
Đồng chí Dương Văn Trang cũng nhấn mạnh: Cần làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành khi mà chưa có trên đất thực địa, nhưng lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên giấy tờ.
Đối với 2 vấn đề tồn tại lớn nhất của thôn Ia Bia là thiếu đất sản xuất và nước sinh hoạt, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nêu rõ: Về giải quyết đất sản xuất, đối với diện tích hơn 114ha được bố trí để cấp cho 98 hộ dân thì giao cho huyện Chư Pưh kiểm tra, xác định cụ thể, chính xác xem trong 20 hộ xâm canh với diện tích 85ha, hộ nào thực sự thiếu đất sản xuất thì vẫn để cho họ tiếp tục sản xuất theo mức hạn điền cấp cho bà con thôn Ia Bia là mỗi hộ 1ha, vì đây cũng đều là bà con dân tộc thiểu số trong huyện; còn lại tuyên truyền, vận động cùng với những hộ đã có đất sản xuất trao trả lại cho địa phương để cấp cho bà con thôn Ia Bia.
Đồng thời, nghiên cứu, bố trí kinh phí hỗ trợ, bồi thường công khai hoang và cây trồng trên đất cho 20 hộ dân xâm canh. Đến cuối tháng 3/2018, toàn bộ 98 hộ dân thôn Ia Bia phải được cấp đất để sản xuất. Và đây cũng là mốc thời gian mà Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đặt ra cho huyện Chư Pưh đối với việc giải quyết nước sinh hoạt hợp vệ sinh cung cấp cho bà con ăn, uống.
Địa phương chủ động khảo sát, tìm nguồn nước đảm bảo để đầu tư, xây dựng hệ thống cấp nước cho bà con; đồng thời, sửa chữa lại 2 hệ thống nước đã được đầu tư để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của người dân.
Về kinh phí để giải quyết thiếu đất sản xuất và nước sinh hoạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tỉnh, huyện nghiên cứu, cân đối các nguồn và sớm triển khai thực hiện để đảm bảo ổn định đời sống cho bà con thôn Ia Bia trong thời gian sớm nhất.
Qua đây, đồng chí Dương Văn Trang cũng đề nghị chi bộ cùng các ngành, đoàn thể ở thôn Ia Bia tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tập trung chỉnh trang lại nhà cửa, tường rào, cải tạo vườn tược; hình thành được khuôn viên của làng, bản để xây dựng nông thôn mới và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ về để kiểm tra việc thực hiện những chỉ đạo nói trên và thăm bà con thôn Ia Bia./.
Đức Hải