Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang dự lễ tra mắt mô hình Nông hội ở xã Kông Bờ La, huyện Kbang

Cập nhật 08/11/2019, 08:11:08

Tối qua (7/11), đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự Lễ ra mắt mô hình Nông hội dâu tằm tơ và rau quả Sông Ba ở xã Kông Bờ La, huyện Kbang.

Tham gia mô hình Nông hội dâu tằm tơ và rau quả Sông Ba có 73 thành viên là những hộ nông dân trên địa bàn các xã Kông Bờ La, Đăk Hlơ, Tơ Tung của huyện Kbang; ngoài ra, có sự tham gia của 2 hộ dân ở huyện Kông Chro. Mô hình Nông hội là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với chính quyền và doanh nghiệp; tạo môi trường và điều kiện về liên kết tổ chức sản xuất, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao và chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững. Qua đây, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong trồng dâu, nuôi tằm nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung, góp phần xây dựng nền nông nghiệp địa phương đa dạng theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Kbang.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã tặng cho Nông hội dâu tằm tơ và rau quả Sông Ba 1 ti vi LCD và 1 bộ âm ly để phục vụ cho công việc.

Sau buổi lễ, đồng chí Dương Văn Trang đã đi thăm mô hình trồng dâu, nuôi tằm của gia đình anh Trần Văn Tiếng ở Thôn 1, xã Kông Bờ La. Qua nghe giới thiệu về mức độ đầu tư, quy trình trồng dâu, nuôi tằm và thu nhập đem lại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng mô hình này rất hiệu quả khi chỉ trong vòng 1 tháng mà với định mức trồng 1 ha cây dâu để phục vụ nuôi 10 hộp tằm đã đem lại lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng; và trong vòng 4 tháng đã thu hồi lại vốn đầu tư thì đây là hướng đi đúng, mang tính bền vững trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mang lại thu nhập cao cho người nông dân, cần được nhân rộng để mọi người học tập, làm theo./.

Đức Hải, Minh Trung

Trả lời