Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang dự lễ ra mắt Mô hình Nông hội hoa, cây cảnh An Khê

Cập nhật 07/11/2019, 18:11:57

Phát biểu tại Lễ ra mắt Mô hình Nông hội hoa, cây cảnh An Khê ở phường Ngô Mây, thị xã An Khê vào sáng ngày 7/11, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh: Thị xã An Khê cần quan tâm, hỗ trợ xây dựng mô hình này thật sự là mô hình điểm của tỉnh để các địa phương khác học tập, làm theo và đưa cây hoa ở địa phương vươn tầm ra thế giới. Cùng tham dự Lễ ra mắt mô hình có: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng và lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã An Khê.

Mô hình Nông hội hoa, cây cảnh An Khê là mô hình được tỉnh chọn triển khai điểm. Đây là tổ chức xã hội tự nguyện được thành lập nhằm đổi mới và thúc đẩy tổ chức sinh hoạt liên kết những người dân tại địa phương; tăng cường thực hiện kết nối ngành nghề, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, thông tin thị trường và tiêu thụ sản phẩm; phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự nguyện, tự chủ, tự quản của người dân trong cộng đồng; góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, cùng với địa phương thực hiện các chủ trương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và phát triển kinh tế – xã hội. Đây là không gian mở, tập hợp những người dân cùng ý nguyện, cùng một ngành nghề sản xuất kinh doanh. Nguyên tắc hoạt động của mô hình Nông hội hoa, cây cảnh An Khê là “3 tự”, “3 cùng” và “3 không”, cụ thể: “3 tự” là tự nguyện, tự quản, tự quyết định công việc của Nông hội; “3 cùng” là cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng; “3 không” là không bộ máy, không kinh phí, không cơ sở vật chất. Mô hình Nông hội hoa, cây cảnh An Khê bước đầu thu hút 115 thành viên tham gia là những hộ gia đình có kinh nghiệm trồng hoa, cây cảnh ở thị xã An Khê.

Phát biểu tại Lễ ra mắt mô hình, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nêu rõ: Việc thành lập mô hình Nông hội ở Gia Lai xuất phát từ mô hình Hội quán ở tỉnh Đồng Tháp. Việc tên gọi và hình thức của những mô hình này không quan trọng mà vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để phát huy được hiệu quả mô hình đem lại lợi ích cho các thành viên. Qua đây, đồng chí Dương Văn Trang cũng mong muốn các thành viên của Nông hội hoa, cây cảnh An Khê sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, phát huy trí tuệ tập thể để đưa ra được những cách làm hay mang lại hiệu quả kinh tế cao từ những loại cây trồng thế mạnh của địa phương lâu nay. Đối với thị xã An Khê, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần có sự quan tâm sâu sát hơn mà trực tiếp là các hội đoàn thể cần hỗ trợ đắc lực cho Nông hội về khoa học, thông tin thị trường, các chính sách đầu tư… để xây dựng thành công mô hình Nông hội hoa, cây cảnh An Khê, xứng đáng là mô hình điểm của cả tỉnh để nhân rộng trên địa bàn và cho các địa phương khác đến học tập, làm theo. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng chỉ rõ: Thị xã An Khê có tiềm năng hơn về khí hậu, thổ nhưỡng và các chủng loại hoa, cây cảnh so với tỉnh Đồng Tháp song đầu ra còn rất hạn hẹp; do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng kỳ vọng với thành công của mô hình Nông hội này sẽ mở rộng thị trường hoa, cây cảnh ở thị xã An Khê ra các tỉnh, thành trong cả nước và xa hơn là vươn tầm ra thế giới.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng đã tặng cho Ban Chủ nhiệm Nông hội hoa, cây cảnh An Khê bộ máy vi tính, máy chiếu để phục vụ cho công việc; đồng thời, UBND tỉnh và thị xã An Khê cũng tặng quà cho Nông hội.

Tại lễ ra mắt, các đại biểu còn được nghe một số chuyên gia về mô hình Nông hội chia sẻ những kinh nghiệm hỗ trợ thành lập, phát triển và vai trò của cấp ủy, chính quyền trong hỗ trợ phát triển mô hình./.

Đức Hải, Minh Trung

Trả lời