Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 7, khóa X (nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Cập nhật 12/7/2022, 15:07:15

MTTQ Việt Nam các cấp phải tăng cường, mở rộng khối Đại đoàn kết; hướng mạnh về cơ sở để triển khai có hiệu quả các mô hình, cuộc vận động tránh dàn trải, hình thức. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 7, nhiệm kỳ ( 2019-2024), diễn ra vào sáng nay, (12/7). 
Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Hồ Văn Điềm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Tiến Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Trong giữa nhiệm kỳ (2019-2024) và 6 tháng đầu năm 2022, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân, tuy vậy, Gia Lai đã phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông tin đến các đại biểu một số kết quả nổi bật về kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông cho biết: đến nay dịch Covid – 19 cơ bản đã được kiểm soát. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 6,87%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 420 triệu USD, tăng 33,33% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Mặt trận và các tổ chức thành viên phải tăng cường khối Đại đoàn kết, hướng các hoạt động về cơ sở, đặc biệt, phải triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng; cần đi vào những vấn đề thực tiễn, những vấn đề nóng mà dư luận đang quan tâm như: Quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; giải quyết việc làm, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác quản lý bảo vệ rừng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phòng chống tham nhũng, tiêu cực… Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung yêu cầu: MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ chuyên trách của mặt trận, đảm bảo tính chuyên nghiệp, tâm huyết và sáng tạo để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã Phát động Cuộc thi viết “Về sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” trên Báo Gia Lai lần thứ II năm 2022./.

Kim Ngân, Minh Vũ

Trả lời