Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023

Cập nhật 19/7/2023, 10:07:51

Sáng nay (19/7), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 9 khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) sơ kết chương trình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Điềm –Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù có những khó khăn nhất định, song về cơ bản chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh được tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được xác định rõ hơn, cụ thể hơn; kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với các cơ quan Đảng, Nhà nước. Phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, chú trọng tính hiệu quả, thực chất. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo luôn được quan tâm. 6 tháng đầu năm, quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được trên 8 tỷ đồng và đã triển khai xây mới 83 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 62 căn; hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học tập… với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã xây dựng mới 103 mô hình và nhân rộng 31 mô hình phát triển kinh tế với trên 2.600 hộ dân tộc thiểu số tham gia.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở; quan tâm huy động các nguồn lực để thực hiện công tác an sinh xã hội nhằm góp phần chăm lo đời sống nhân dân; đặc biệt chú trọng các hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước một cách hiệu quả./.

Kim Ngân – Viễn Khánh

Trả lời