“Uống nước nhớ nguồn” – Đạo lý ngàn đời của dân tộc

Cập nhật 27/7/2020, 07:07:14

Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, trợ giúp gia đình chính sách và người có công; những năm qua với việc huy động các nguồn lực của xã hội, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp luật đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh; qua đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Gia Lai, đến nay trên toàn tỉnh có hơn 65.900 trường hợp được giải quyết chế độ, chính sách người có công và hiện tại có trên 12.200 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc, hàng năm, vào các dịp lễ, tết, hay Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7), những phần quà của Trung ương, của tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trao đến các gia đình chính sách, người có công cách mạng cùng những lời thăm hỏi, động viên nhằm chia sẻ phần nào với những hi sinh, mất mát của các gia đình cho độc lập của dân tộc hôm nay.

Chiến tranh đi qua, cuộc sống người dân cũng dần ổn định và phát triển; thế nhưng còn một số  gia đình chính sách, người có công vẫn còn có cuộc sống khó khăn và mục tiêu tỉnh Gia Lai đặt ra cũng đã hoàn thành vào cuối năm 2019 với việc xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ chính sách nghèo trên địa bàn. Tính từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã huy động xây dựng được hơn 2.500 căn nhà tình nghĩa với số tiền trên 100 tỷ đồng. Những căn nhà tình nghĩa, những mái ấm nghĩa tình, những căn nhà nghĩa tình đồng đội đã được hỗ trợ xây dựng đã giúp các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng có ngôi nhà kiên cố hơn, chỗ ở ổn định hơn để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Ông Kpuih Queo – xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai  bày tỏ: “Trước đây gia đình khó khăn, Nhà nước và Sư đoàn 320 làm nhà cho gia đình chính sách khó khăn thì gia đình rất cảm ơn”.

Ông Kpuih Pơn – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Từ khi Nhà nước có chủ trương ưu tiên đối với đối tượng chính sách, đặc biệt là người có công với cách mạng, chúng tôi đã rà soát tiếp tục xây dựng. Cơ bản hiện nay, 100% gia đình chính sách đều có nhà xây kiên cố và cuộc sống của các gia đình chính sách đã được nâng cao hơn so với những năm trước đây”.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy rằng “Thương binh tàn nhưng không phế”, cùng với những quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước về nhiều mặt; nhiều CCB trong cuộc sống đời thường hôm nay vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính  Cụ Hồ, không ngừng nỗ lực trong làm ăn, phát triển kinh tế với nhiều mô hình sản xuất mới được áp dụng và đã cho hiệu quả kinh tế cao.

Cựu chiến binh Vũ Ngọc Hòa – Thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa , Gia Lai chia sẻ: “Về đây thì mang phẩm chất của người lính bộ đôi cụ Hồ, tôi vẫn luôn luôn phấn đấu. Tôi trồng thuốc lá thấy nó không hiệu quả cho lâu dài, thì tôi mới đưa cây nhãn vào đây. Tôi trồng ở vườn nhà, khi được thì tôi nhân rộng cho anh em, bạn bè”.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, thân nhân Liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, có ý nghĩa thiết thực như: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, nhận chăm sóc phụng dưỡng Mẹ VNAH; đặc biệt quan tâm đến các gia đình người có công ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, người có công thuộc diện hộ nghèo; tu sửa, chỉnh trang các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sỹ; và đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ.

Ông Trần Anh Sơn – Trưởng phòng Người có công, Sở LĐ-TB&XH Gia Lai cho biết: “Chăm lo cho gia đình chính sách, người có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Với ý nghĩa đó và đẩy mạnh các phong trào, hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công; đến nay đời sống của người có công trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình. Toàn tỉnh hiện không còn hộ người có công nghèo. Đặc biệt với sự vận động và hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa chăm lo cho gia đình chính sách, người có công đã góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống của các gia đình”.

Tiếp nối truyền thống của những thế hệ cha ông, hoạt động “Thắp nến tri ân” cũng được tuổi trẻ Gia Lai tổ chức hàng năm tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh nhằm tri ân những cống hiến của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hi sinh cho nền hòa bình, độc lập của dân tộc.

Hơn 50 năm kể từ ngày Bác Hồ đi xa, thế nhưng thấm nhuần tư tưởng về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những lời dặn của Người vẫn còn sống mãi và được thắp sáng trong tâm trí của mỗi người dân đất Việt hôm nay, trở thành phong trào của toàn xã hội; coi đó là bổn phận, trách nhiệm, là tình cảm đối với những người có công với cách mạng./.

Nhóm PV, CTV

Trả lời