Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng

Cập nhật 03/7/2018, 08:07:26

Ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng được xem là bước đi cần thiết, phù hợp trong xu thế hội nhập hiện nay. Đặc biệt việc ứng dụng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, tạo tính minh bạch, công bằng mà còn giúp mỗi học viên không ngừng nỗ lực rèn luyện trong vấn đề học và thi để được cấp giấy phép lái xe theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.

Trên mỗi xe ô tô sát hạch đều gắn camera tự động để nhận biết chính xác học viên đăng ký dự thi. Cùng với đó, phần sa hình 11 bài thi mà học viên phải trải qua, tất cả được lắp cảm ứng từ. Nếu xe ô tô học viên điều khiển vi phạm sẽ được hệ thống thông báo lỗi trực tiếp. Đặc biệt toàn bộ thông số trong quá trình thi sẽ được chuyển về phòng điều hành trung tâm để theo dõi và lưu lại một cách cẩn thận.

 Anh Ninh Văn Thành – huyện Ia Grai cho biết: “Ứng dụng công nghệ thông tin thì rất phù hợp, khách quan. Lúc đầu thì hơi bỡ ngỡ nhưng được các thầy tận tình chỉ dạy nên cũng quen. Biết được các kỹ thuật lái xe cơ bản thì sẽ phòng ngừa được những tai nạn giao thông ở bên ngoài”.

Ông Phạm Xuân Bảo – GĐ Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Gia Lai cũng cho biết: “Về sử dụng công nghệ thì hết sức thuận lợi cho người dân khi tham gia học rồi thi lấy giấy phép lái xe. Toàn bộ công nghệ thông tin thì hiện nay được tự động hóa hoàn toàn. Trong quá trình sát hạch trên đường giao thông cũng như trong hình thì kết quả hoàn toàn báo qua hệ thống tự động hóa để khi người dân tham gia điều khiển phương tiện biết được mình đạt hay không đạt”.

Gia Lai được đánh giá là tỉnh đi đầu trong cả nước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Điều này được minh chứng thông qua việc tất các trung tâm đào tạo trên địa bàn tỉnh đều có sự đầu tư kinh phí, mua sắm các trang thiết bị, phương tiện, lắp đặt hệ thống tự động hóa đúng theo quy định để áp dụng vào trong đào tạo, thi sát hạch lý thuyết và thực hành nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và công bằng trong từng công đoạn. Đặc biệt với việc hơn 5.000 giấy phép lái xe ô tô các hạng được các trung tâm cấp mỗi năm trên địa bàn tỉnh, các học viên sau đó đều nắm vững các quy định của Luật Giao thông đường bộ và điều khiển phương tiện một cách an toàn trong quá trình lưu thông.

Ông Đoàn Đức Hùng – GĐ Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe, Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai cho biết: “Tới đây thì trung tâm tiếp tục đầu tư, mua sắm thêm các trang thiết bị, tăng cường việc soạn giáo án điện tử cũng như các mô hình, dụng cụ trực quan để mà giúp cho học viên nắm bắt tốt hơn các phần học của mình”.

Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai tiếp tục siết chặt công tác quản lý, tăng cường kiểm tra các học phần đào tạo theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch quá trình sát hạch lái xe, giảm thiểu tác động, can thiệp của con người trong công tác sát hạch…., qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông./.

Đoàn Bình – Thanh Sáng – Minh Trí

Trả lời