Việt Nam một trong những nước đi tiên phong trong việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để phòng, chống dịch trong toàn dân. Trong đó, ứng dụng Bluezone được xem như là “khẩu trang điện tử”, giúp cảnh báo nếu người dùng đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, nhằm hạn chế tiếp xúc, giúp người dân thuận tiện trong khai báo y tế và kịp thời hỗ trợ, đưa ra các cảnh báo, khuyến cáo cần thiết, nhanh chóng, kịp thời…giúp giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Theo đó, số lượng người dân cài đặt Bluezone càng tăng thì khả năng kiểm soát, giảm thiểu nguy cơ lây lan càng mạnh. Do vậy, vừa qua UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai nhanh nhất trên phạm vị toàn quốc việc cài đặt ứng dụng Bluezone, kêu gọi người dân có điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những khả năng lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, thời gian qua, các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng Bluzone. Đặc biêt, đã có một số cơ quan, đoàn thể đã ra quân tuyên truyền, vận động người dân sử dụng ứng dụng. Chỉ trong 02 ngày từ 18/8 đến 20/8 đã có trên 4.400 người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, nâng tổng số người cài đặt ứng dụng này trên địa bàn tỉnh là hơn 139.000 người.
Chị Đỗ Thị Kim Ngọc – Nhân viên Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết: “Ngay sau khi cơ quan tuyên truyền, vận động, toàn thể nhân viên đã cài đặt ứng dụng Bluezone. Và tôi thấy ứng dụng này rất là hữu ích khi nó có thể cảnh báo mình đã tiếp xúc với các đối tượng F0 và cả F1, F2. Tôi cũng đã về nhà cài đặt ứng dụng này cho cả gia đình và người thân”.
Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai mới chỉ đạt 9,1% dân số cài đặt ứng dụng này, đây là con số còn rất thấp so với mục tiêu đặt ra. Hiện nay, nhiều người dân còn lo ngại rằng dữ liệu tiếp xúc gần của Bluezone sẽ bị lưu trên máy chủ. Tuy nhiên, trên thực tế dữ liệu lịch sử tiếp xúc được lưu trên máy điện thoại của người dùng. Dữ liệu lịch sử tiếp xúc sẽ chỉ được sử dụng để phục vụ cơ quan y tế trong trường hợp người dùng là ca nhiễm, ca nghi nhiễm khi có sự đồng ý của người dùng. Bluezone chỉ lưu lịch sử tiếp xúc mà không lưu vị trí địa điểm, không sử dụng hoặc truy cập đến các thông tin khác trên điện thoại di động của người dùng như danh bạ, ảnh…Chính vì vậy, người dân hoàn toàn có thể yên tâm khi cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại của mình
Anh Đinh Văn Công – Thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết: “Qua tuyên truyền của Đài, báo và các thông tin trên mạng và cả tin nhắn của Bộ Y tế gởi xuống, mình cũng tìm hiểu, hỏi thăm người xung quanh và đã cài đặt. Mình thấy nó hiệu quả nhiều, vì nó giúp cho mình phát hiện được người bị hay không bị bệnh. Mình nghĩ là nó rất thực tế, thiết thực, mình nghĩ là mọi người nên tải về, nên dùng nó để bảo vệ cho mình và cho mọi người”.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, việc cài đặt ứng dụng Bluezone nếu đạt 50-60% dân số thì việc truy vết, cảnh báo người dân kho có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 sẽ phát huy hiệu quả, Do vậy, mỗi người dân hãy cài đặt ứng dụng và giúp người quan tiếp xúc gần cài đặt. Chỉ có chung tay mới đẩy lùi được dich bệnh. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức, trách nhiệm, chung tay với các cấp chính quyền bằng những hành động cụ thể vì bản thân, gia đình, xã hội, để trở thành những “pháo đài” trong cuộc chiến với dịch Covid-19.
Trương Trang, Duy Linh