UBND xã Chư Gu quan liêu trong thực hiện lề lối làm việc

Cập nhật 20/12/2019, 07:12:44

Trong khi cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng đang đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như đổi mới lề lối làm việc để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, thì tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh lại xảy ra tình trạng cán bộ thường xuyên đi trễ, về sớm và trì trệ trong công việc. Phóng sự ghi nhận tại trụ sở làm việc của Đảng ủy – HĐND – UBND xã Chư Gu, huyện Krông Pa vào chiều ngày 19/12.

Đã gần 14h ngày 19.12.2019, thế nhưng các phòng làm việc tại trụ sở vẫn cửa đóng then cài. Tình trạng này đã khiến người dân địa phương hết sức bức xúc.

Đã quá giờ phải có mặt tại trụ sở để làm việc, thế nhưng các căn phòng từ lãnh đạo xã Chư Gu đến các bộ phận chuyên môn đều trong tình trạng trên.

Người dân mỗi lúc đến một đông để giải quyết các thủ tục cấp thiết, thế nhưng tất cả chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cung cách làm việc được coi là “cải cách hành chính” của  cơ quan công quyền địa phương.

Anh Đào Lý Thuận – Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Tôi đến chờ Chủ tịch xã để giải quyết và nộp các giấy tờ. Bây giờ đã là 14h rồi mà chờ mãi chẳng thấy. Việc này cũng bình thường thôi, miễn sao trong chiều nay nộp được là tốt rồi”.

Chị Rcom H’Nghiêm – Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Chư Gu, Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Theo lịch thì chiều nay tôi phải nộp bản đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, chờ mãi chẳng thấy Bí thư Đảng ủy đâu để mà nộp”.

Chuyện cán bộ đi trễ, về sớm, phải chăng là thực trạng đã diễn ra trong thời gian dài khiến cho người dân cũng đành phải chấp nhận với chính cung cách làm việc của cán bộ xã Chư Gu. Đáng nói hơn, trong khi cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng đang nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu không ngừng chăm lo để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, thì cách làm việc này của cán bộ, viên chức xã Chư Gu, huyện Krông Pa cần phải được chấn chỉnh một cách nghiêm túc và nghiêm khắc./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời