Theo báo cáo từ Sở Thông tin và Truyền thông, qua phối hợp, theo dõi tình hình thông tin trên mạng xã hội nói riêng và internet nói chung, hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang xảy ra tình trạng người sử dụng mạng xã hội (như facebook, zalo, youtube…) đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Những thông tin không chính xác đã gây hoang mang trong dư luận xã hội, cá biệt có một số cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh chia sẻ, bình luận những tin đồn thất thiệt này. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1661 gửi: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Báo Gia Lai và Đài PT-TH tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:Tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung Nghị định số 15 ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến diện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; đồng thời, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng để đưa thông tin xấu độc, giả mạo, các thông tin tuyên truyền phản động, xuyên tạc, vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức đầy đủ về những mặt tích cực và tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng trong truyềnđạt thông tin trên mạng xã hội; đăng tải, chia sẻ thông tin phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật, không chia sẻ, bình luận thuận chiều với những thông tin có nội dung sai trái, vu khống, giả tạo, kích động hành vi tiêu cực; khuyến khích việc lên tiếng ủng hộ, chia sẻ những thông tin tích cực từ các trang báo chính thống.
- Sở Y tế:Quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về nhiệm vụ của ngành trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; các cán bộ ngành y tế phải là những người gương mẫu, đi đầu trong công tác này; kiểm tra, nhắc nhở và có biện pháp xử lý nghiêm (nếu có) các cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành trong việc phát ngôn, đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng đăng tải trên mạng xã hội; nhất là các thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác.
Có giải pháp cung ứng đủ các trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu phòng bệnh của nhân dân theo chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19.
- Sở Thông tin và Truyền thông:Tiếp tục theo dõi, kiểm tra các thông tin trên báo chí, trên internet trong việc đưa tin về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền, phản bác các luận diệu xuyên tạc, tin giả, tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh. Phối hợp với Công an tỉnh phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai lệch, không đúng sự thật về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh:Tiếp tục quán triệt đội ngũ phóng viên, nhà báo, viên chức thuộc đơn vị thực hiện nghiêm quy định của Luật Báo chí năm 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo Việt Nam, nhất là quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.Tăng cường chất lượng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tích cực tuyên truyên các chủ trương, định hướng và hoạt động quan trọng của Đảng, Nhà nước, các thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội./
BT: Mỹ Tiến