UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật 19/11/2020, 16:11:17

Ngay  từ đầu năm 2021, các ngành, các địa phương phải ra dự thảo, nghị quyết và chương trình hành động theo 5 chương trình lớn của tỉnh và Trung ương đã đề ra. Trong đó, có 4 chương trình trọng tâm của Đảng bộ tỉnh và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng phát triển KT – XH vùng DTTS và miền núi; Phân bổ các chỉ tiêu của năm 2021 ngay sau khi HĐND tỉnh thông qua, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể gắn trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong công tác kiểm tra, kiểm soát.  Đó là nội dung chỉ đạo của  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trong hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo an ninh – quốc phòng, đối ngoại năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức vào sáng nay (19/11).  Các đồng chí: Đỗ Tiến Đông- Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ, của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, chiến lược 10 năm 2021 – 2030. Mặc dù là một năm gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, thế nhưng UBND  tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công,…Theo đó, trong 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, dự ước có 15 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra, nhưng đây là mức khá mà tỉnh ta đã đạt được trong bối cảnh dịch bệnh gây khó khăn cho tất cả các địa phương trong cả nước. Năm 2020 kinh tế – xã hội phát triển trong điều kiện hết sức khó khăn như vậy, nên những gì mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: “Tình hình kêu gọi đầu tư có chuyển biến tích cực, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế đã quan tâm, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Chỉ số CPI, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tiếp tục được cải thiện theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, công tác phòng-chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, phù hợp với tình hình, tỉnh không có trường hợp nào dương tính với Covid – 19; bệnh bạch hầu được khống chế; việc phòng-chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và sâu bệnh trên cây trồng được đảm bảo, không để lây lan. Các lĩnh vực GD&ĐT, Y tế, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Thông tin-Truyền thông, Lao động-Thương binh và xã hội, Khoa học-Công nghệ, Dân tộc-Tôn giáo… tiếp tục có bước phát triển”.

Ngoài 15 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch thì trong năm qua, Gia Lai cũng đạt thành tựu trên một số lĩnh vực như nông lâm nghiệp – thủy sản chiếm 36,01%, công nghiệp – xây dựng chiếm 27,57%, dịch vụ chiếm 33,28%, thuế sản phẩm 3,14%; GRDP bình quân đầu người đạt 51,9 triệu đồng. Đặc biệt, về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm qua toàn tỉnh đã huy động, lồng ghép được trên 2.934 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện Chương trình. Đối với công tác đầu tư – xây dựng cơ bản  tính đến ngày 11/11/2020, khối lượng thực hiện đạt 2.560 tỷ đồng, bằng 70,71% kế hoạch, giải ngân đạt 2.510,3 tỷ đồng bằng 69,3% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, vì vậy đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các sở, ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

“Từ đây đến cuối năm, rà soát những nhiệm vụ chưa hoàn thành phấn đấu đạt được mục tiêu cao nhất, đặc biệt là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, những dự án không có khả năng hoàn thành thì cắt để đề nghị chuyển cho những dự án khác, không để nguồn đến sang năm, rà soát các chỉ tiêu hộ nghèo. Sở Nông nghiệp và Sở Tài chính tổ chức triển khai khắc phục ngay hậu quả của thiên tai, đặc biệt là giống cây trồng để người dân phục hồi sản xuất trong thời gian tới. Chuẩn bị tốt cho các hoạt động kết thúc năm và Tết Nguyên đán. Lập thành tích thi đua hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sở XD phối hợp Sở TN&MT có giải pháp để phấn đấu tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 70% vào năm 2021”.

Liên quan đến lĩnh vực phát triển du lịch, văn hóa xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với thị xã An Khê tổ chức công bố di tích Rộc Tưng đã được Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia, để đông đảo người dân biết, tạo thêm điểm nhấn để phát triển du lịch cho địa phương; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức festival cồng chiêng năm 2021. Ngành giáo dục và Đào tạo cần chủ động trong việc đầu tư cơ sở vật chất, không để thiếu phòng, thiếu lớp làm ảnh hưởng đến công tác dạy và học của giáo viên cũng như học sinh. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố cũng cần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm hơn 3 tiêu chí về an toàn giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các địa phương hướng dẫn, tập huấn, đào tạo, đẩy nhanh dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, tiến tới thực hiện chính quyền điện tử. Đặc biệt cần rà soát các quy định chưa phù hợp để kịp thời chỉnh sửa ngay trong quý 1/2021 để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm tới và những năm tiếp theo.

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã quyên góp, ủng hộ người dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do đợt bão lũ vừa qua, sớm ổn định cuộc sống./.

Lệ Xuân, Thanh Sáng

Trả lời