UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quý I, triển khai công tác Quý II năm 2022

Cập nhật 01/4/2022, 18:04:01

Chiều nay (ngày 01/4), UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I và triển khai công tác Quý II năm 2022. Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, các sở, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 với số lượng ca bệnh tăng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, nhất là các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai đã cơ bản thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Kết thúc vụ Đông Xuân 2021-2022, toàn tỉnh đã gieo trồng được trên 77 nghìn ha, đạt 102,1% so với Kế hoạch, bằng 110,7% so với cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát, nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là chăn nuôi đang tạo được sức hút với các nhà đầu tư. Trong quý I, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt trên 6 nghìn 200 tỷ đồng, tăng 16,36% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 18 nghìn tỷ đồng, tăng 2,86% cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 200 triệu USD, đạt 30,3% kế hoạch, tăng 25% cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 30,5 triệu USD. Thu ngân sách ước đạt trên 1 nghìn 637 tỷ đồng, bằng 30,2% dự toán trung ương giao, bằng 28,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,9% cùng kỳ. Toàn tỉnh có 230 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 2.507 tỷ đồng. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong 3 tháng đầu năm, tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ một cách kịp thời, đúng đối tượng. Dự kiến việc triển khai thực hiện các chính sách này sẽ làm cho tổng thu ngân sách của tỉnh ước giảm 620 tỷ đồng. Đây cũng chính là vấn đề được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị liên quan cần bàn kỹ tại Hội nghị nhằm đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Triển khai để mà chúng ta đảm bảo các nguồn thu trong khi chỉ tiêu không được giao. Chỉ tiêu là trên 5 nghìn 800 tỷ đồng. Hiện chúng ta mới đạt khoảng 1 nghìn 600 tỷ đồng, khoảng 28%. Tác động bắt đầu từ tháng 4 này khá là lớn. Lĩnh vực xăng dầu không, nếu giảm 50% thuế xăng dầu, chúng ta giảm khoảng  270 tỷ đồng, các chính sách khác giảm khoảng 350 tỷ đồng nữa. Đây là khoản giảm khá lớn để chúng ta tính toán lại các giải pháp, nếu không có nguồn thu thì sẽ không thể đảm bảo chi”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá tại Hội nghị, một số lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi cộm là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn khá chậm. Cụ thể, đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, tính đến ngày 30/03/2022, toàn tỉnh mới giải ngân được 240,8 tỷ đồng trên tổng nguồn vốn hơn 3 nghìn 484 tỷ đồng, đạt 6,91%. Ngoài ra, đối với vốn đầu tư công năm 2021 (kể cả vốn kéo dài), tính đến cuối tháng 01/2022 mới chỉ giải ngân được 84,56 %, vẫn còn 580 tỷ chưa được giải ngân.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở KH & ĐT tỉnh Gia Lai nêu: “580 tỷ này nằm ở 38 công trình, có những công trình cấp tỉnh, có những công trình nằm rải rác ở các huyện. Sở KH & ĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình ra kỳ họp HĐND sắp tới để đảm bảo các chủ đầu tư triển khai các công trình”.

Cùng với công tác giải ngân vốn đầu tư công, vấn đề “sốt đất”, tình trạng phân lô bán nền đang nóng lên trong thời gian qua tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã được đưa ra thảo luận. Tình trang này cho thấy, việc quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất tại một số nơi đang nảy sinh những bất cập, đòi hỏi các ngành quản lý cần vào cuộc kiểm tra, giám sát và có giải pháp khắc phục.

Ông Phạm Duy Du, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện nay trên địa bàn tỉnh có tình trạng phân lô tách thửa, sang ủi mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông không đúng quy hoạch. Thứ hai, một số cá nhân lợi dụng tổ chức bất động sản để phân lô tách thửa đất nông nghiệp, thông tin có dự án đầu tư để thổi giá đất lên. Sở TN & MT đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị tăng cường quản lý đất đai. Đồng thời, yêu cầu văn phòng đất đai giải quyết các hồ sơ phân lô, tách thửa phải đúng theo quy định của pháp luật và quyết định của UBND tỉnh”.

 Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong Quý I đã cho thấy vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục như tăng trưởng kinh tế mới chỉ đạt khoảng 7,08%, kỷ cương công tác một số ngành, địa phương chưa cao, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, các vụ đuối nước tăng, công tác quản lý đất đai nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, giải ngân vốn đầu tư công chậm, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chưa đạt yêu cầu, một số địa phương tiến độ bao phủ tiêm chủng vắc xin Covid-19 còn thấp. Theo đó, trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tập trung xây dựng các giải pháp để giải quyết những tồn tại này, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Võ Ngọc Thành chỉ đạo: “Quý II, các ngành khẩn trương tham mưu thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, phải khẩn trương ngay trong 10 ngày của tháng 4. Hoàn thiện ngay kế hoạch sử dụng đất, các doanh nghiệp đang chờ kế hoạch này để triển khai trồng rừng. Triển khai ngay các giải pháp thực hiện Nghị quyết, quyết định của Chính phủ về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để đẩy nhanh quá trình phục hồi – phát triển kinh tế. Giảm bớt cho người dân và doanh nghiệp  sẽ là điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó, sẽ có được nguồn thu để bù vào các khoản hụt thu vì thực hiện các chính sách miễn, giảm. Kích cầu dịch vụ, du lịch để phát triển. Đẩy mạnh các dự án đầu tư xây dựng cơ, bản, làm tốt công tác giải ngân, phải làm nhanh, cải tiến triệt để hơn nữa để triển khai các thủ tục đầu tư”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Quý II cũng như của cả năm 2022.

         Ngọc Hà – R’Piên – Duy Linh

Trả lời