Các ngành, chính quyền các địa phương nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp người dân sửa chữa lại nhà cửa, hỗ trợ phát triển sản xuất để ổn định cuộc sống sau cơn bão số 9; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra thời gian tới. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19. Đây là ý kiến chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác đối ngoại tháng 10 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020 vừa được UBND tỉnh tổ chức chiều ngày 2/10. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Mặc dù chịu nhiều tác động do thiên tai, dịch bệnh; song với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 55 triệu USD, tính chung 10 tháng đạt 455 triệu USD, bằng 72,22% kế hoạch, tăng 12,3% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 10 ước thực hiện 2.177 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 6.588 tỷ đồng, tăng 5,64% so với tháng trước; tính chung 10 tháng đạt 57.207 tỷ đồng, bằng 76,27% kế hoạch, tăng 2,16% so cùng kỳ. Ngoài ra, tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 10 ước đạt 353,39 tỷ đồng, tính chung 10 tháng đầu năm đạt hơn 3.479 tỷ đồng, bằng 76,13% dự toán trung ương giao, bằng 66,91% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 6,89% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 29/10, khối lượng thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đạt gần 2.478 tỷ đồng, bằng 68,4% kế hoạch; giải ngân đạt 2.473 tỷ đồng, bằng 68,3% kế hoạch. Trong tháng 10, tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới cho 110 doanh nghiệp và 45 chi nhánh. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đối ngoại; từ đó đề ra các giải pháp để khắc phục, thực hiện đạt kết quả trong những tháng còn lại của năm 2020.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND nhấn mạnh: Trong tháng 10.2020, cơn bão số 9 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người, tài sản cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Riêng tại Gia Lai, theo thống kê sơ bộ ban đầu, mưa bão đã làm 1 chết, 1 người bị thương; 765 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập nước. Trong đó sập hoàn toàn 15 nhà; sập một phần 3 nhà; tốc mái 687 nhà; ngập nước 60 nhà. Ngoài ra có hơn 3.290 ha cây trồng các loại bị ngã, đổ, giảm năng suất; một số đoạn kênh mương thủy lợi, tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở; gần 100 công trình phụ trợ ngành giáo dục, văn hóa, y tế bị tốc mái; 669 cây xanh bị ngã đỗ… Để giúp người dân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, chính quyền các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp Nhân dân sửa chữa lại nhà cửa, hỗ trợ phát triển sản xuất. Cùng với đó, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp để ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản trong các cơn bão dự báo sẽ diễn ra thời gian tới.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: “Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại khi cơn bão số 10 sắp diễn ra, các thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh phụ trách địa bàn nào thì phải tới địa bàn đó để chỉ đạo. Ngành công thương, nông nghiệp phải là đơn vị đi đầu. Đặc biệt các nhà máy thủy điện phải được vận hành an toàn, trơn tru, không để xảy ra sự cố”.
Song song với đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19 và đặc biệt không để dịch Covid-19 lây lan trong công đồng, tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thu ngân sách; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; phát triển vùng dược liệu dưới tán rừng; xóa đói giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ để triển khai thực hiện sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đặc biệt phải tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc để thu hút đầu tư đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Sắp tới có nhiều dự án đầu tư nên các ngành phải chuẩn bị cho tốt, không để bị động; phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Người đứng đầu các ngành phải thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao và phải có sự phối hợp tốt với các ngành liên quan để cùng thực hiện”.
Đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch, các nội dung cụ thể trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới; đặc biệt là kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính năm 2021 và các kế hoạch về sử dụng đất. Các kế hoạch, nội dung cần gửi về UBND tỉnh xem xét trước khi gửi, trình HĐND tỉnh.
Tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ và tặng hoa cho các đồng chí nguyên là thành viên UBND tỉnh gồm: Huỳnh Nữ Thu Hà – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Ngọc Sinh – nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Nguyễn Tư Sơn – nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Đoàn Bình, Thanh Sáng