Sáng ngày 15/4, đồng chí Đào Xuân Liên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên do Bà H’Ngăm Niê Kdăm – Phó Ban Chỉ đạo Tây Nguyên làm trưởng đoàn, về khảo sát tiến độ thực hiện một số chính sách của tình hình di cư tự do trên địa bàn tỉnh.
Về cơ bản, tình trạng di cư tự do những năm gần đây trên địa bàn tỉnh có giảm về số lượng nhưng tính chất lại phức tạp hơn. Theo số liệu rà soát mới nhất, hiện Gia Lai có hơn 11.900 hộ dân di cư tự do sống rải rác xen ghép ở vùng sâu, vùng xa, địa điểm không tập trung. Theo đó, UBND tỉnh đang triển khai 03 dự án bố trí dân cư gồm: Dự dán di dân vùng sạt lở xã Ia Rsai, huyện Krông Pa; phương án bố trí dân cư vùng thiên tai, ổn định dân cư tự do huyện Chư Prông và dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thị xã Ayun Pa.
Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để ổn định dân cư, phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống nơi ở mới. Song song với đó, UBND tỉnh cũng đã kiến nghị, đề xuất với Chính Phủ và các bộ, ngành Trung ương cần có sự chỉ đạo, phối hợp với tỉnh có dân đến tiến hành đánh giá lại thực trạng di cư tự do để có giải pháp ổn định dân di cư tự do cho các tỉnh có dân đến; đặc biệt là tăng vốn đầu tư hàng năm cho chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai…
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ghi nhận những kết quả của tỉnh đã đạt được trong công tác sắp xếp, ổn định dân cư tự do trên địa bàn .Thời gian tới, với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cần khắc phục những khó khăn vướng mắc từng bước đảm bảo đời sống của dân di cư tự do và hạn chế tình trạng này theo chiều hướng giảm dần theo từng năm./.
Bích Thủy-Nhật Thành