UBND tỉnh Hội nghị sơ kết công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9

Cập nhật 30/8/2019, 15:08:25

8 tháng đầu năm 2019, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư, thi công các công trình xây dựng cơ bản chậm, tỷ lệ giải ngân vốn thấp, nhiều địa phương chậm triển khai việc hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có heo bị bệnh, chết và tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), việc xử lý các nguồn vốn ngân sách chưa hiệu quả. Những vấn đề này được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành thẳng thắn chỉ ra tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 8 do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 30.8 và yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện quyết liệt trong những tháng còn lại của năm 2019. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 Tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh gieo trồng hơn 190 ngàn ha cây trồng các loại, đạt trên 90% kế hoạch. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đạt hơn 13 ngàn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt 325 triệu USD, bằng 65% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 3 ngàn tỷ đồng, bằng 66% dự toán Trung ương giao, bằng 61% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1,82% so với cùng kỳ.

Liên quan đến những tồn tại, bất cập được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ ra, đại diện một số sở, ngành đã tham gia ý kiến làm rõ một số nội dung, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ về thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản, chuẩn bị xây dựng kế  hoạch kinh tế – xã hội năm 2020, danh mục đầu tư công giai đoạn 2021- 2025.

Liên quan đến tiến độ các công trình xây dựng cơ bản bị chậm, đến nay mới chỉ đạt 42% kế hoạch,  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phải quyết liệt hơn trong xử lý vấn đề này: “Sở Kế hoạch và Đầu tư phải đôn đốc, đến tháng 9 phải đạt 60%. Dự án nào đến tháng 9 chưa đạt 60% thì điều chuyển vốn và kiểm điểm trách nhiệm với các chủ đầu tư để ra tình trạng chậm trễ”.

Đối với các dự án đầu tư còn vướng mắc về thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng và một số vấn đề khác, đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị các sở, ngành tập trung tháo gỡ các khó khăn, để các dự án sớm được khởi công, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát  triển.

Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Ngoài ra tập trung tháo gỡ các vướng mắc, GPMB để các dự án được khởi công nhanh càng sớm càng tốt. Dự án khởi công sớm chừng nào tốt chừng nào, làm giàu cho địa phương, đồng thời chấn chỉnh công tác phối hợp để triển khai nhanh, đảm bảo tiến độ”.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, cùng với việc tập trung xử lý sâu bệnh hại trên cây trồng vụ mùa, hiện nay DTLCP đang có những diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Nhằm giúp người dân khắc phục khó khăn, đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương khẩn trương trích nguồn ngân sách dự phòng để hỗ trợ cho người dân theo đúng quy định, không để chậm trễ, kéo dài như hiện nay. Liên quan đến công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xử lý hiệu quả nguồn ngân sách, chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2019 – 2020, tập trung đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…và một số vấn đề khác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa trong những tháng còn lại của năm 2019, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Hồng Uyên, Xuân Huy

Trả lời