UBND tỉnh Gia Lai tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020

Cập nhật 21/11/2019, 14:11:48

Ngày 21/11, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM) và phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020. Các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Phước Anh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh chủ trì Hội nghị.
Dự hội nghị có đồng chí Trần Nhật Lam – Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên nêu rõ: Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020, tỉnh Gia Lai đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Nhờ đó mà xuất phát điểm thấp song qua 10 năm tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội nghị này là dịp để nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đạt được cũng như đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn để triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài, thường xuyên, liên tục, không có điểm kết thúc và luôn luôn phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại, nông dân tiến tới khá giả, giàu có, nông thôn văn minh. Tại Hội nghị tổng kết hôm nay, tôi đề nghị các đại biểu phát huy vai trò trách nhiệm, tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm sau: Một là, đánh giá những thành tựu, kết quả nổi bật của chương trình trong thời gian vừa qua, nhất là nhìn nhận, đánh giá lại công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới từ tỉnh, huyện, xã đến các thôn làng. Hai là, đánh giá vai trò và sáng tạo của người dân; kinh nghiệm tuyên truyền, vận động thu hút, lôi cuốn người dân, giúp người dân thấy được quyền và lợi ích chính đáng của mình, từ đó sẵn sàng chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng nông thôn mới. Ba là, chỉ ra những bài học kinh nghiệm thành công cũng như những tồn tại, hạn chế, những bất cập để phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới những năm tiếp theo; Cuối cùng là, đề xuất các giải pháp, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 phù hợp với thực tiễn, thiết thực và hiệu quả hơn, để phát triển nông thôn hài hòa, hướng tới chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Hội nghị đã nêu rõ những kết quả đạt được của tỉnh Gia Lai qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011-2019, toàn tỉnh huy động được hơn gần 33.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ưu tiên bố trí trên 52% tổng nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và bố trí gần 30% tổng nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở; gần 20% tổng nguồn vốn được bố trí để hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao đời sống văn hóa và giữ vững quốc phòng an ninh. Theo đó, đã triển khai làm trên 8.500 km đường giao thông; kiên cố hóa là hơn 400 km kênh mương và xây mới, cải tạo, nâng cấp 167 công trình thủy lợi; nâng cấp và xây mới 729 trường học và điểm trường; đầu tư xây mới, nâng cấp 43 chợ; xây mới, cải tạo đạt chuẩn trên 135.000 nhà ở, xóa được hơn 3.200 nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, triển khai hàng nghìn mô hình, hỗ trợ cây, con giống giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhờ đó mà đến nay toàn tỉnh đã có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm 14 xã 2019 có thêm 14 xã đạt chuẩn, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân các tiêu chí đạt chuẩn 12,8 tiêu chí/xã, tăng 9,8 tiêu chí so với năm 2011; toàn tỉnh đã có 14 làng đồng bào dân tộc thiểu đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm có thêm 69 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; 2 đơn vị cấp huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là TP Pleiku, thị xã An Khê; hiện TP Pleiku đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2018; hiện Gia Lai đã đạt 2/3 chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 12,89%…

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận về những cách làm hay và bài học kinh nghiệm của các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Đức Hải, Minh Trung

Trả lời