Sáng nay (ngày 16.4), tại Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Họp báo công bố “Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 – 24/5/2022)”. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi họp báo. Tham dự họp báo có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh; hơn 60 phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí nước ngoài.
Phát biểu khai mạc buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của một tỉnh Tây Nguyên, được tổ chức từ ngày 19/5 đến hết ngày 25/5/2022. Trong khuôn khổ của Tuần lễ, ngoài chương trình “Gặp gỡ Gia Lai – Nhật Bản 2022” diễn ra từ ngày 22/5 đến 23/5 tại thành phố Pleiku, với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu trong nước và quốc tế thì tỉnh cũng sẽ tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên – Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt chuỗi các sự kiện quan trọng khác.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc buổi họp báo.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Trong chuỗi sự kiện này thì tỉnh Gia Lai sẽ có 1 diễn đàn kết nối nông nghiệp giữa các tỉnh Tây Nguyên với nhau để mong muốn có 1 sự kết nối trong sản xuất, tiêu thụ và có các chiến lược về sản phẩm nông nghiệp ở Tây Nguyên. Nhất là ở Gia Lai chúng tôi là một tỉnh có thế mạnh về đất đai, sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp. Gắn với đó thì tỉnh Gia Lai cũng có định hướng phát triển về rừng, phát triển về cây dược liệu, hoa, rau và cây ăn quả cùng với các sản phẩm về hồ tiêu, cà phê. Tại Tuần lễ sự kiện này chúng tôi cũng sẽ tổ chức xúc tiến đầu tư để giới thiệu quảng bá tỉnh Gia Lai để thu hút các nhà đầu tư đến. Cùng với đó chúng tôi cũng sẽ long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh vào tối 21.5.2022 và công bố các sự kiện quan trọng. Thông qua họp báo sẽ là kênh để kết nối tỉnh Gia Lai với TP.HCM với quý các cơ quan báo chí trên toàn quốc”.
Tại buổi họp báo, bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế-xã hội đến đảm bảo quốc phòng an ninh thời gian qua; nhiều nhà báo, phóng viên cho rằng: Gia Lai là tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn; để nâng cao đời sống cho người dân tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, tỉnh đã có những định hướng, chủ trương quan trọng ra sao; nhất là thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Lãnh đạo các sở liên quan của tỉnh Gia Lai đã có sự giải trình cặn kẽ các câu hỏi của phóng viên báo chí.
Ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cho biết: “Một trong những hướng của chúng tôi đó là kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao,/thành lập các HTX liên kết với các nhà máy chế biến trên địa bàn để giúp cho người nông dân ở vùng sâu, vùng xa có thể phát triển kinh tế và làm giàu bằng chính sản phẩm nông nghiệp của mình. Qua đó sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa vùng nông thôn và thành thị”.
Ông Trần Ngọc Nhung – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cũng thông tin: “Du lịch là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi đang quan tâm để giúp cho người dân trong vấn đề du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Hiện nay đặc biệt tại huyện Kbang có nhiều làng du lịch cộng đồng rất tốt và rất gần với đời sống người dân. Khi ta tới đây thì có thể tự làm đồ ăn, rồi múa hát cùng đồng bào, môi trường sống rất gần gũi và hiện nay các tuar người ta đến đây cũng rất là nhiều”.
Thông tin trả lời các câu hỏi của phóng viên, nhà báo đề cập liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng bền vững; phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ để liên kết vùng; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế; xây dựng vùng kinh tế động lực và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có sự hồi đáp làm rõ: “Xây dựng một nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ và phát triển rừng bởi vì rừng đối với chúng tôi không chỉ là kinh tế, không chỉ là môi trường mà rừng còn là văn hóa, là sự sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, chúng tôi còn rừng là còn bản sắc. Rừng gắn với chúng tôi như là hơi thở, văn hóa như vậy cho nên rất quan trọng. Gắn với sinh kế dưới tán rừng cũng như phát triển lâm nghiệp gắn với lâm nghiệp chế biến thì chúng tôi nhận thức được các điểm nghẽn của chúng tôi trong lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là việc tiêu thụ các sản phẩm lâm nghiệp, chế biến các sản phẩm này. Thứ 2 chúng tôi cũng xác định đó là phải đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng như ý kiến một số anh chị góp ý, bởi khó khăn của chúng tôi đó là hạ tầng đồng bộ/và chúng tôi cũng xác định sẽ kêu gọi các nguồn từ ngoài ngân sách nhà nước để cùng với tỉnh đầu tư làm sao cho hạ tầng; đặc biệt là các tuyến cao tốc thì chúng tôi rất trân trọng và mong muốn nhận được nhiều sự hợp tác đầu tư. Gắn với đó là chúng tôi cũng xây dựng các vùng kinh tế của tỉnh để mà nhận rõ vùng nào là vùng kinh tế động lực, vùng nào là vùng thực hiện an ninh chính trị, an sinh xã hội. Thứ 3 nữa là tỉnh chúng tôi cũng xác định bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử gắn với các di sản, các danh lam thắng cảnh để mà phát huy về du lịch. Người Tây Nguyên, người Gia Lai chúng tôi rất tự hào về văn hóa, bản sắc các dân tộc; chúng tôi được Unesco công nhận di sản văn hóa cồng chiêng nên từng bước sẽ phát triển du lịch bền vững. Tỉnh cũng xác định xây dựng nguồn nhân lực, để làm sao có đủ nguồn lực, trí tuệ để thực hiện các nhiệm vụ trên.Tôi mong muốn rằng thời gian tới đây sẽ có nhiều buổi làm việc hơn nữa, nhiều đợt kết nối hơn nữa. Chúng tôi cũng xác định rằng nếu 1 tỉnh Gia Lai chúng tôi đơn phương đi một mình thì sẽ không phát triển được. Cho nên việc liên kết giữa các vùng, các tỉnh; đặc biệt là liên kết giữa các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế là một điều rất cần thiết. Cho nên chúng tôi rất mong muốn tiếp tục kế thừa lớn đàn anh đi trước, các lớp lãnh đạo đi trước của tỉnh Gia Lai và TP HCM để liên kết được 2 tỉnh. Qua buổi họp báo hôm nay cũng trân trọng mong muốn với tấm lòng thân thiện, trân tình, cởi mở của Gia Lai sẽ có thêm nhiều bạn bè đến với Gia Lai để cùng tham quan, cùng chia sẻ với Gia Lai”./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng