Sáng nay (ngày 20.6), đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nên đã cơ bản thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2022. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng, nhất là đối tượng người có công; tổ chức trọng thể Lễ đón, truy điệu và an táng 22 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành 100% kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cho rằng, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; nhất là trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng chậm lại, một số vấn đề mới phát sinh; tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt được như kỳ vọng; tiến độ thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm, các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế chậm triển khai, thu ngân sách chưa đạt dự toán HĐND tỉnh giao, kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương chậm hoàn thành, các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn vướng các quy định, ảnh hưởng đến tiến độ, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn gặp khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn nhiều tiềm ẩn. Để hoàn thành từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra 6 tháng cuối năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Trương Hải Long đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất các giải pháp căn cơ để vươn lên hoàn thành từng chỉ tiêu, nhiệm vụ.
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2023: tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 5,54% (đứng thứ 35 cả nước, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên); đến giữa tháng 6, toàn tỉnh gieo trồng được gần 122.000 ha cây trồng các loại vụ Mùa 2023, đạt 55% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu ước 420 triệu USD, đạt 61,8% kế hoạch; toàn tỉnh có 490 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 5.142 tỷ đồng và có 120 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. UBND tỉnh đã phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký 1.615 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục tăng trưởng tốt khi thu hút tổng lượt khách đến tỉnh tham quan, du lịch ước đạt 620.000 lượt, đạt 56% so với kế hoạch, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022 và tổng thu du lịch ước đạt 395 tỷ đồng.
Thông tin chi tiết về Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 sẽ được THGL tiếp tục cập nhật trong bản tin sau.
Đoàn Bình – Thanh Sáng