Chiều ngày 05/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Ngọc Sinh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Trần Đình Hiệp – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo định kỳ quý 1/2018. Buổi họp báo với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã thông tin một số kết quả về tình hình hình thực hiện công tác của tỉnh trong quý 1/2018 và nhiệm vụ trong quý 2. Đánh giá một cách khái quát về công tác tuyên truyền trong quý 1/2018, UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận sự cộng tác và phản ánh kịp thời của các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn; trong đó nổi bật lên là những vấn đề về sự lãnh đạo điều hành của UBND tỉnh và kết quả đạt được; công tác quản lý bảo vệ rừng; vỡ nợ tại huyện Ia Grai; tình trạng mía cháy tại huyện Đak Pơ; tiêu chết tại huyện Chư Pưh; ẩn họa từ súng tự chế; thất thoát kinh phí tại Phòng GD&ĐT huyện Chư Pưh; dịch lở mồm long móng tại huyện Mang Yang… Các báo, đài đã bám sát đúng định hướng tuyên truyền, qua đó giúp tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin và có hướng giải quyết, xử lý vấn đề. Tại buổi họp báo, một số vấn đề được dư luận quan tâm như: Giải quyết khủng hoảng thừa của ngành mía đường; vấn đề rớt chuẩn đối với một số tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương; tiến độ điều tra đối với vụ việc của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ; tinh giảm biên chế giáo viên,… đã được đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đề nghị địa phương giải đáp. Trên cơ sở các ý kiến, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan ghi nhận, tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tham mưu tỉnh giải quyết; đồng thời tổng hợp thông tin số liệu cụ thể để cung cấp cho các cơ quan thông tấn báo chí một cách chính xác nhằm rộng đường dư luận. Về phía tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên khi tác nghiệp ở địa phương và cũng mong các cơ quan thông tấn báo chí chia sẻ, tiếp tục quan tâm viết về những mô hình hay, những cách làm tốt của địa phương; vấn đề về trồng rừng, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, cải cách hành chính, xây dựng NTM với các làng kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.
Mỹ Tiến, Minh Trung