Chiều ngày 24/7, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt Đoàn Đại biểu của tỉnh đi dự Hội nghị người có công tiêu biểu toàn quốc nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7. Dự và chúc mừng Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên.

Theo đó, đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai gồm 9 người, đại diện cho người có công tiêu biểu tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng của lãnh đạo tỉnh đến các mẹ, các cô, các chú, các bác, mong mọi người có một chuyến đi thành công, an toàn và vui vẻ. Đồng thời, mong rằng đây là cơ hội để các đại biểu gặp gỡ, giao lưu với người có công trong cả nước, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn toàn tỉnh đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để ngày càng có nhiều chế độ, chính sách ưu đãi dành cho người có công hơn. Cảm ơn trước sự quan tâm của tỉnh, đại diện đoàn đại biểu người có công của tỉnh cũng cho rằng đây là niềm vinh dự vô cùng lớn và hứa sẽ tiếp thu những ý kiến, nội dung tại hội nghị để về tuyên truyền sâu rộng cho mọi người biết, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.
Tại buổi gặp mặt, tỉnh Gia Lai đã tặng quà động viên đoàn trước khi đi Hà Nội, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.
*Cũng nhân dịp này, Trại giam Gia Trung, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an đã tổ chức tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng ở 4 xã Ayun, H’ra, Đăk TaLey và Đăkjơta của huyện Mang Yang. 52 suất quà trị giá gần 30 triệu đồng được trao tận tay từng đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ thể hiện sâu sắc lòng tri ân của cán bộ, chiến sỹ Trại giam Gia Trung đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công cách mạng đã hy sinh máu xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Được biết, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua Trại giam Gia Trung luôn chú trọng làm tốt và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo ở nhiều xã, thị trấn trong tỉnh… Qua đó thắt chặt hơn nữa mối đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với địa phương nơi đơn vị đóng quân./.
Nhóm PVTS