Trong các ngày qua, trên Báo điện tử Công Thương liên tục đăng các bài viết về tỉnh Gia Lai, cụ thể các bài viết là: Vướng loạt sai phạm, 5 dự án điện gió ở Gia Lai bị chuyển sang Bộ Công an điều tra; Vì sao dự án FLC ở Gia Lai phải chuyển hồ sơ sang Bộ Công an?; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai buông lỏng quản lý đầu tư công, gây mất vốn hàng trăm tỷ đồng; Ai đứng sau ‘phi vụ’ hô biến 373 lô đất đấu giá ở Gia Lai?
Với các sai phạm đã được Thanh tra Chính phủ có kết luận tại Thông báo số 1570 ngày 25/7/2024, UBND tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận. UBND tỉnh Gia Lai trân trọng cảm ơn Bộ Công Thương trong thời gian qua đã quan tâm, chỉ đạo Báo điện tử Công Thương thông tin, tuyên truyền đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như lĩnh vực công thương của tỉnh; tuy nhiên đối với nội dung các bài viết nêu trên, UBND tỉnh Gia Lai nhận thấy chưa có sự phối hợp, chia sẻ, đồng hành cùng với địa phương, như bài viết: Ai đứng sau ‘phi vụ’ hô biến 373 lô đất đấu giá ở Gia Lai? mà báo đã đăng đặt tiêu đề chưa phù hợp với nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin, gây dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín chung đến cả hệ thống chính trị tại tỉnh Gia Lai. Vì vậy, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Công Thương (cơ quan chủ quản của Báo điện tử Công Thương) quan tâm, phối hợp chỉ đạo Báo điện tử Công Thương thực hiện đăng tải, xuất bản nội dung thông tin theo đúng tôn chỉ, mục đích. Đăng tải, thông tin nội dung trên các ấn phẩm báo chí đúng theo nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ về tỉnh Gia Lai; việc thông tin trên báo chí đảm bảo đúng theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc đặt tiêu đề, rút tít, minh họa trong các bài viết đảm bảo phù hợp với nội dung thông tin. UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Công thương quan tâm, chỉ đạo./.