UBMTTQVN huyện Đức Cơ – 20 năm phát huy vai trò trung tâm đại đoàn kết dân tộc

Cập nhật 13/9/2023, 06:09:27

Cùng với cả nước, từ năm 2003, huyện biên giới Đức Cơ bắt đầu tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư. Từ đó đến nay, vai trò trung tâm Đại đoàn kết toàn dân tộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Đức Cơ càng được phát huy.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11), các khu dân cư trên địa bàn huyện Đức Cơ nô nức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức Ngày hội đã góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn dân. Ngày hội được tổ chức với nhiều hình thức, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Trong 20 năm qua, khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Ông Hồ Trung Kiên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ khẳng định: “Sau 20 năm triển khai tổ chức thì Ngày hội đại đoàn kết đã khẳng định ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng trong hệ thống chính trị trong việc phát triển kinh tế văn hóa, xã hội trên địa bàn. Là tiền đề để Mặt trận tiếp tục củng cố, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết trên địa bàn huyện. Thông qua việc tổ chức Ngày hội  đã nâng cao được ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn về tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó đã phát huy được tinh thần làm chủ của người dân trong tham gia các phong trào, các cuộc vận động. Qua đó đã xuất hiện các mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế xóa đòi giảm nghèo”.

Những năm qua, những người có uy tín ở các thôn, làng trên địa bàn huyện Đức Cơ là nhân tố quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bằng uy tín, trách nhiệm của mình, những người có uy tín đã phát huy vai trò là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, là lực lượng tin cậy ở cơ sở. Đồng bào các dân tộc thiểu số đã có những thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Ông Rơ Mah Hiếu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Din, huyện Đức Cơ trao đổi: “Những người có uy tín trên địa bàn xã tuyên truyền cho bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thứ hai nữa thì tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn xã cũng như trong làng về cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thay đổi về cuộc sống, nhất là bà con dân tộc thiểu số”.

Huyện Đức Cơ có 14,62 % dân số là đồng bào có đạo. Những năm qua, các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy những giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Bà con luôn đồng thuận, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước và “Sống tốt đời, đẹp đạo”.

Ông Rơ Mah Hjong – Trưởng nhóm đạo Tin lành miền Nam Việt Nam làng Le 1,  xã Ia Lang, huyện Đức Cơ nói: “Tuyên truyền người dân theo đạo Tin lành phải sống kính chúa yêu nước, lao động sản xuất, không vi phạm pháp luật. Ngoài ra thì hướng dẫn cho nhân dân phải làm, không làm thì cuộc sống sẽ khổ. Hướng dẫn cho các cháu, các con nghe lời già làng, nghe lời Đảng, nghe lời Nhà nước, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu người lân cận”.

Là huyện biên giới với hơn 40% đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, bà con ở các thôn, làng luôn ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, không để các thế lực phản động lôi kéo. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng bà con luôn đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Ông Rơ Mah Mrao – Làng Poong, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ cho biết: “Bà con theo mình nên trong làng này là họ học hỏi, thấy mình làm là họ làm  theo. Còn mình thì theo người kinh rồi mình truyền lại cho bà con. Cái gì mình làm được thì mình hướng dẫn cho bà con mình. Bà con bữa nay là ai cũng là mừng, ai cũng phấn khởi rồi bữa nay là thu nhập nó cao hơn năm trước”

Sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đang tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

CTV Minh Châu

Trả lời