Cùng với hàng triệu trái tim người Việt, các cổ động viên phố núi Pleiku cũng đang hướng về sân vận động Al Maktoum ở TP. Dubai xinh đẹp của các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất để cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam trong trận tứ kết gặp Nhật Bản trong khuôn khổ Asian Cup 2019. Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ song các cổ động viên phố núi tin rằng thầy và trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tiếp tục tạo nên bất giờ trước đối thủ Nhật Bản.

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Nhật Bản đã tràn sang phần sân của chúng ta với hy vọng áp đặt được lối chơi song họ không thể làm được điều mình muốn. Với lối đá bật nhả một chạm đầy kỹ thuật các cầu thủ Việt Nam đã có hiệp thi đấu thứ nhất ăn miếng, trả miếng với các cầu thủ Nhật Bản. Ở phút 24 của trận đấu, các cầu thủ Nhật Bản đã đưa được bóng vào lưới của chúng ta song nhờ công nghệ VAR – lần đầu tiên được áp dụng ở Asian Cup 2019 đã cứu thua cho Việt Nam. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ Nhật Bản dần áp đặt được lối chơi với những tình huống cầm bóng chắc và tấn công đa dạng. Và nếu như trong hiệp 1, công nghệ VAR đã giúp cho đội tuyển Việt Nam tránh khỏi 1 bàn thua thì lần này lại đem về cho Nhật Bản một quả phạt đền ở phút thứ 57, và tỷ số được mở cho đội tuyển Nhật Bản sau cú sút thành công của cầu thủ mang áo số 21. Sau bàn thua các cầu thủ Việt Nam tràn lên tấn công và đã tạo được không ít cơ hội nguy hiểm trước khung thành Nhật Bản song không thể chuyển thành bàn thắng. Kết thúc trận đấu, các đội tuyển Nhật Bản đã thắng chúng ta với tỷ số sát nút 1 – 0. Dù thất bại song với tinh thần thi đấu và lối chơi đầy quả cảm trước một Nhật Bản đã 4 lần vô địch Asian Cup, các tuyển thủ Việt Nam đã cống hiến một trận đấu xuất sắc, để lại nhiều ấn tượng trong lòng cổ động viên phố núi.
Một cổ động viên phố núi Pleiku nói: “Các cầu thủ Việt Nam của chúng ta đã thi đấu tuyệt vời; dù trước Nhật Bản mạnh như thế song chúng ta đã thi đấu đầy quả cảm và cống hiến một trận đấu rất hay, hấp dẫn”.
Một Cổ động viên khác cũng chia sẻ: “Trận đấu này các cầu thủ của chúng ta đã chơi rất tốt, đặc biệt là Văn Lâm, Công Phượng và cả Xuân Trường dù mới vào sân song cũng chơi rất hay. Và với các lò đào tạo như hiện nay, tôi tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục vươn xa hơn nữa”.
Từ Thường Châu – Trung Quốc ở U23 Châu Á, đến AFF cup 2018 và bây giờ là Asian Cup 2019, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tài hoa Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã có bước tiến rõ rệt, vươn ra tầm Châu lục và chúng ta có quyền nghĩ về World cup trong một tương lai không xa./.
Đức Hải, Huy Toàn, Minh Trung