Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và an toàn mùa nắng nóng

Cập nhật 11/4/2025, 14:04:21

Thời tiết nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao khi các thiết bị làm mát như quạt, điều hòa được sử dụng thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến này cũng kéo theo những lo ngại về tình trạng thiếu điện và nguy cơ quá tải hệ thống điện, cùng với đó là gia tăng chi phí chi trả tiền điện hàng tháng của mỗi gia đình. Nhằm giảm thiểu tình trạng này và đảm bảo cung cấp điện ổn định, các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện đã được ngành điện triển khai mạnh mẽ.

Bên cạnh các thông điệp, khẩu hiệu chung về tiết kiệm điện, Điện lực Pleiku đã tích cực triển khai các hoạt động cụ thể để tuyên truyền và khuyến khích người dân tiết kiệm điện; hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và an toàn đến khách hàng sử dụng điện. Đồng thời, thông báo cho người dân một số lưu ý về sử dụng điện an toàn trong những ngày nắng nóng của tháng 4, tháng 5; trong đó lưu ý không tập trung sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn trong thời gian cao điểm và tăng cường sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Tổ 6, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku nói: “Gia đình mỗi người là phải ý thức, đi lên – đi xuống là mình phải tắt điện, khi nào cần thì mình bật lên. Như cháu bây giờ học bài cũng vậy, nếu mà có thời gian để khỏi đi chơi thì cho học ban ngày, không học ban đêm nữa, mình chỉ xài bóng điện tiết kiệm  nhỏ nhỏ này thôi. Nói chung là có nhiều hình thức để mình tiết kiệm điện.”

Ông Trần Minh Thắng – Giám đốc Điện lực Pleiku, Công ty Điện lực Gia Lai cho biết: “Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi phối hợp với địa phương để phổ biến, tuyên truyền cho người dân sử dụng tiết kiệm điện trong cuộc sống hàng ngày; phổ biến đến các cơ quan hành chính sự nghiệp cũng như là các cơ sở sản xuất thực hiện tiết kiệm điện bằng cách sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện cũng như là thực hiện chế độ sử dụng điện hiệu quả, tắt các thiết bị điện sau khi không sử dụng.”

Một trong những biện pháp quan trọng góp phần tiết kiệm điện là khuyến khích người dân sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng như đèn LED, máy lạnh inverter… Thực tế cho thấy, các thiết bị này không chỉ tiết kiệm điện mà còn mang lại hiệu quả về lâu dài, giảm chi phí sinh hoạt cho người dân. Nhờ các chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ, nhận thức của người dân về việc tiết kiệm điện đã được cải thiện đáng kể. Mùa nắng nóng, nhiều gia đình đã bắt đầu chú ý hơn trong việc sử dụng điện, từ việc giảm nhiệt độ điều hòa đến việc tắt các thiết bị điện không cần thiết. Các cơ sở kinh doanh cũng bắt đầu áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện trong hoạt động của mình.

Ông Bùi Văn Hưng – Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê nói: “Mình phải thay đổi thói quen để dùng điện một cách tiết kiệm hơn. Thì thông thường trong gia đình tôi, mình tận dụng nhiều ánh sáng hoặc gió để giảm bớt và giảm thiểu tối đa việc sử dụng quạt để mà giảm chi phí và đem lại hiệu quả sử dụng điện cao hơn.”

Khẩu hiệu “Tiết kiệm điện thành thói quen” đã trở thành lời kêu gọi mạnh mẽ tới cộng đồng về việc sử dụng điện hiệu quả. Cùng với đó, trong thời đại số, công nghệ thông tin cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực trong chiến dịch tuyên truyền về tiết kiệm điện. Đặc biệt, qua ứng dụng điện thoại thông minh, người dân có thể theo dõi mức tiêu thụ điện của gia đình mình, từ đó chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện sao cho hợp lý, đảm bảo tiết kiệm, an toàn và hiệu quả./.

Mỹ Tiến – Phi Long

Trả lời