Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” hay còn gọi là đề án 938 là một trong những hoạt động trọng tâm được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai triển khai trong khoảng thời gian này.
Trong đó, nội dung truyền thông pháp luật cho phụ nữ được lựa chọn triển khai đầu tiên với đối tượng chính là phụ nữ ở các buôn làng. Để hoạt động này đạt hiệu quả, từ nội dung đến hình thức tuyên truyền đều có những điều chỉnh phù hợp.

Chư Sê là địa phương đầu tiên trong tỉnh được lựa chọn để triển khai một trong những nội dung của Đề án 938 đó là “Truyền thông pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em” tại 3 xã là Ia Ko, Ia Hlốp và xã Dun. Nguyên nhân được lựa chọn bởi đây là một trong những điểm nóng về xâm hại trẻ em thời gian qua.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Sê trao đổi: Đối với huyện Chư Sê trong những tháng cuối năm 2019, trên địa bàn huyện xảy ra 4 vụ xâm hại tình dục, trong đó có 3 vụ liên quan đến đồng bào DTTS. Khi xảy ra các huyện thì Hội LHPN huyện phối hợp với phòng LĐ TBXH huyện và các cơ quan ban ngành xuống thăm các gia đình có con em bị xâm hại tình dục. Bên cạnh đó chỉ đạo Hội PN xã nắm bắt tình hình tư tưởng của bé bị xâm hại và gia đình cũng như tuyên truyền cho các gia đình xung quanh tránh ánh mắt kỳ thị, xa lánh làm họ tự ti hơn.
Nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng trên, trong công tác truyền thông về pháp luật cho hội viên trong năm 2020, Hội LH phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tập trung nội dung về phòng chống bạo lực gia đình và đặc biệt là vấn đề xâm hại trẻ em. Công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên được thực hiện tốt, nhờ đó, số lượng hội viên tham gia buổi tuyên truyền tại làng Vel, xã Ia Ko hôm nay vượt hơn nhiều so với dự kiến, thậm chí có cả những người không phải là hội viên. Để tăng tính thuyết phục, ngoài báo cáo viên của Hội LH Phụ nữ tỉnh còn có sự tham gia của báo cáo viên đến từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh với những thông tin cập nhật liên quan đến các quy định pháp luật về những nội dung trên. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền còn được hỗ trợ bằng cách biên soạn trên các tờ rơi theo hướng cô đọng, gần gũi và dễ hiểu để phù hợp với đối tượng phụ nữ nói riêng và người dân các làng DTTS nói chung. Theo đó, hoạt động truyền thông ghi nhận những hiệu quả bước đầu.
Bà Rơ Chăm Phiang, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ làng Vel, xã Ia Ko, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Về chương trình hôm nay tỉnh huyện tuyên truyền về xâm hại trẻ em. Làng Vel thì không có nhưng làng bên cạnh thì có. Nghe thông tin như vậy thì tôi luôn tập hợp hội viên tuyên truyền đừng để xảy ra tình trạng như ở thôn khác, phải ngăn chặn như là giáo dục con em mình, đến tuổi thì đến trường học hành nếu con đi học buổi sáng thì buổi chiều mẹ phải theo sát, không bỏ rơi con đi tự do, hư hỏng thì rất nguy hiểm”.
Ngoài tuyên truyền pháp luật, nhân dịp này, Hội LH phụ nữ tỉnh còn chỉ đạo hội phụ nữ các xã ra mắt Câu lạc CLB “An toàn cho tuổi hồng”. Với làng Vel, CLB có tới 30 thành viên là những hội viên phụ nữ có con trong độ tuổi từ 13 – 16, độ tuổi cần được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trước nguy cơ bị xâm hại và bạo lực trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Theo kế hoạch, sau Chư Sê, hoạt động truyền thông pháp luật tại cơ sở trong năm 2020 của Hội LH Phụ nữ Gia Lai còn được diễn ra tại 4 địa phương là: huyện Krông Pa, Chư Prông, Đức Cơ và Phú Thiện./.
Hòa Giang, Mạnh Hà