Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch sốt xuát huyết

Cập nhật 03/8/2022, 16:08:01

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Thời điểm này tại tỉnh Gia Lai đang là mùa mưa, do vậy nguy cơ bùng phát dịch bệnh SXH trong những tháng còn lại của năm 2022 là có thể xảy ra. Vì vậy, để chủ động phòng, chống dịch bệnh SXH, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế thì các địa phương cũng cần có kế hoạch cụ thể để hạn chế dịch bệnh SXH bùng phát và lây lan trên địa bàn; trong đó cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh là điều quan trọng.

Chủ động phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường xung quanh nhà – đó là cách mà ông Đỗ Thanh Bảng cũng như nhiều người dân ở thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn làm thường xuyên để hạn chế muỗi gây bệnh SXH phát triển; đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình và trong cộng đồng trước tình hình dịch bệnh SXH tại địa phương đang diễn biến phức tạp.

Ông Đỗ Thanh Bảng – Thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông cho biết: “Thôn, xã ra quân thì gia đình tôi cũng hưởng ứng và quyết liệt hưởng ứng để con/cháu mình khỏi có bị SXH gì hết”.

Bà Nguyễn Thị Báu – Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông cho biết: “Đến thời điểm này thì có 13 hộ mắc SXH và hiện nay thì còn 8 hộ có người đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh. Có gia đình anh Nguyễn Văn Trung là bị hết cả gia đình và hiện nay khỏi được 3 người, còn 1 người đang điều trị tại bệnh viện thành phố. Thì bên ban thôn cũng phân công 3 xóm để mà giám sát việc phòng chống dịch, trên cơ sở đó thì các xóm cũng tăng cường công tác tuyên truyền để vận động nhân dân thực hiện phòng chống dịch”.

Khó khăn hiện nay của xã Bàu Cạn trong công tác phòng, chống dịch bệnh SXH đó là nhiều người dân vẫn chưa chủ động khai báo với trạm y tế xã khi phát hiện mình mắc SXH, thậm chí không đến trạm y tế để khám và điều trị bệnh mà tự mua thuốc bên ngoài để uống. Điều này dẫn đến việc thống kê số trường hợp mắc SXH trên địa bàn không đầy đủ, cũng như gây khó khăn cho địa phương trong việc xử lý dịch. Trước thực tế này, Trạm y tế xã đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh SXH tại địa phương; trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ dân và tăng cường  giám sát dịch bệnh ở tất cả các thôn, làng trong xã; đồng thời giám sát chặt chẽ và động viên các trường hợp mắc SXH lên tuyến trên để điều trị.

Ông Phạm Minh Trang – Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông nói: “Ban đầu bà ấy đau 2, 3 ngày tưởng đâu bà có bệnh nền nhưng sau 2,3 ngày gia đình cũng kiểm tra đề phòng bệnh SXH này; nhưng khi rọi pin, rọi đèn thì không thấy nổi lên. Sau đó khoảng 3,4 ngày thì mình đưa đi bệnh viện. Ra bệnh viện thành phố xét nghiệm thì bà bị SXH. Mỗi người dân là phải cần ý thức trong vấn đề này”.

Ông Lê Thế Phương – Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông cho biết: “Triển khai công tác tuyên truyền vận động nhân dân, xuống từng ngõ, gõ từng nhà. Đặc biệt là công tác vệ sinh phòng chống dịch, vận động nhân dân không để những chum, vại chứa nước trong đó để lăng quăng sinh nở; phát quang những cỏ cây xung quanh nhà, đặc biệt những hộ gia đình họ có đất ở đây nhưng không có nhà thì ban ngành, đoàn thể của xã, của thôn vận động xuống dọn dẹp hết. Tất cả 6 thôn đều phải làm hết như vầy.

Với mục tiêu không để dịch bệnh SXH bùng phát và lây lan trên địa bàn, xã Bàu Cạn đã tổ chức ra quân phòng, chống dịch SXH; huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn/làng cũng như người dân ở địa phương trong thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; góp phần hạn chế tỷ lệ mắc SXH và không để xảy ra tử vong do SXH gây ra tại địa phương./.

Mỹ Tiến, Duy Linh

Trả lời