Tuyên dương Công nhân viên chức – Lao động làm theo lời Bác và biểu dương gia đình CNVC – LĐ tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2016 -2021

Cập nhật 28/10/2021, 18:10:00

Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển (28/10/1945-28/10/2021), Công đoàn tỉnh Gia Lai đã luôn khẳng định vai trò là tổ chức đại diện của công nhân, viên chức và người lao động (CNVC-LĐ) góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Năm nay, kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hơn lúc nào hết tổ chức Công đoàn đã dành trọn tình cảm cho công nhân, viên chức và người lao động bằng những hoạt động thiết thực nhất. Chiều nay (28/10), Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tuyên dương CNVC-LĐ làm theo lời Bác và biểu dương gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 với sự tham gia của 16 điểm cầu LĐLĐ huyện, thị xã. Đồng chí Trần Lệ Nhung-Tỉnh ủy viên-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu chính LĐLĐ tỉnh có sự tham gia của các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thường xuyên tổ chức quán triệt việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng vào thực tế công việc chuyên môn của từng cán bộ, giáo viên. Đó là điều luôn được cô Trần Thị Thủy – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, Tp Pleiku chú trọng thực hiện trong những năm qua. Không chỉ thông qua các hoạt động quán triệt như thế này, bản thân cô Thủy luôn là tấm gương sáng về việc học tập và làm theo lời Bác trong nhà trường.

Cô giáo Trần Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, Tp Pleiku chia sẻ: “Theo tôi, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là việc làm rất quan trọng. Học tập Bác về làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, những năm qua, bản thân tôi cùng BGH năng động sáng tạo trong quản lý, xây dựng trường lớp ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp an toàn, tổ chức rất nhiều Hội thi cho các cháu và mang lại kết quả cao. Vận dụng tấm gương của Bác trong cuộc sống hàng ngày thì tôi cố gắng tạo được bầu không khí làm việc thân thiện, cởi mở, luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với cán bộ, giáo viên”.

Với vai trò là một người lãnh đạo, trải qua nhiều năm học tập và vận dụng, cô Trần Thị Thủy càng cảm nhận rõ ràng và sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi từ tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là phải thực sự tâm huyết với nghề; kiên trì học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng tiến bộ, ứng xử công bằng với mọi người… Nhờ đó, bản thân cô Thủy đã đạt nhiều thành tích xuất sắc và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Giáo dục, tổ chức Công đoàn ghi nhận bằng nhiều Bằng khen. Đặc biệt hơn, từ tấm gương tiêu biểu này cũng đã lan tỏa tinh thần học tập và làm theo lời Bác đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

Cô giáo Trần Thị Ngọc Lợi – Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, Tp Pleiku bộc bạch: “Bản thân tôi cảm thấy được làm việc trong một môi trường thế này  dưới người lãnh đạo như thế, bản thân tôi cảm thấy mình cần cố gắng hơn nữa. Lấy tấm gương của cô để phấn đấu đạt được thành tích tốt, góp phần cống hiến xây dựng Trường Mầm non Hoa Hồng ngày càng phát triển hơn”.

Gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc xây dựng gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong những nội dung quan trọng được các cấp công đoàn tập trung đẩy mạnh trong thời gian qua. Theo đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Gia đình chị Từ Thị Mai Linh là một trong những gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu được LĐLĐ tỉnh lựa chọn để tuyên dương trong dịp này. Với đặc thù đều công tác trong ngành Y tế của tỉnh, thời gian qua, vợ chồng chị luôn chia sẻ, hỗ trợ nhau và cùng đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công việc cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con khỏe, dạy con ngoan. Đặc biệt, đều là lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh, dù gặp nhiều khó khăn, vất vả thậm chí là hiểm nguy song nhờ sự chia sẻ, động viên, thấu hiểu lẫn nhau, vợ chồng chị đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ của những bác sỹ trên mặt trận chống dịch vừa thu xếp được việc gia đình một cách ổn thỏa.

Bác sỹ Từ Thị Mai Linh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Để có một mái ấm hạnh phúc thì theo tôi hai vợ chồng phải đồng lòng, đồng hướng.  Chúng tôi cố gắng san sẻ, hỗ trợ để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gia đình chúng tôi cũng rất quan trọng cái việc noi gương cũng như cố gắng để con cái của mình được học theo. Để một gia đình hạnh phúc thì cần có sự cố gắng, phấn đấu của mỗi thành viên, mỗi cá nhân trong gia đình thì hạnh phúc trong gia đình mới được trọn vẹn”.

Không chỉ riêng cô giáo Trần Thị Thủy hay gia đình Bác sĩ Từ Thị Mai Linh, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện rất nhiều tấm gương sáng, những điển hình tiêu biểu về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm kịp thời động viên, cũng như tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những tấm gương điển hình này trong đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh,  LĐLĐ tỉnh đã  tuyên dương 26 tấm gương CNVC – LĐ làm theo lời Bác và biểu dương 20 gia đình CNVC – LĐ tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2016 -2021. Mỗi điển hình được tuyên dương chính là những bông hoa tươi đẹp nhất trong vườn hoa thi đua của Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuỷ – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Gia Lai đánh giá: “Qua 05 năm triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CNVC-LĐ tỉnh,  đã có nhiều tấm gương điển hình, cá nhân tiêu biểu ở các lĩnh vực công tác; 26 điển hình CNVCLĐ được tuyên dương hôm nay, tuy mỗi người có nhiệm vụ, vị trí, điều kiện công tác khác nhau, ở các cương vị khác nhau nhưng đều chung ý chí, toàn tâm, toàn ý thực hiện trách nhiệm của mình; hết lòng, hết sức vì công việc bằng những việc làm cụ thể đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác”.

Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, do đó, việc tổ chức Lễ tuyên dương CNVC – LĐ làm theo lời Bác và biểu dương gia đình CNVC – LĐ tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2021 được gói gọn trong khuôn khổ cho phép, theo hình thức trực tuyến đến từng địa phương nhằm đảm bảo yêu cầu đối với công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, không vì thế mà ý nghĩa của hoạt động này bị hạn chế mà ngược lại càng thêm thiết thực khi kịp thời biểu dương và động viên CNVC-LĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19,chung tay cùng với hệ thống chính trị tỉnh thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới”.

Ngô Thanh – Minh Vũ – Ksor Tuối

Trả lời