Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong xã hội về một thế hệ trẻ có lối sống trách nhiệm đối với cộng đồng. Việc nhận giúp đỡ thường xuyên những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các tổ chức Đoàn trên địa bàn thành phố Pleiku là hoạt động có nét đẹp như thế.

Mặc dù đang là học sinh cấp 2 nhưng em Lê Hữu Tiên, học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Tp Pleiku có được cuộc sống hồn nhiên mà đang trĩu nặng những tâm tư già giặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa với nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Đó là hệ quả tất yếu khi Tiên sớm rơi vào cảnh mồ côi mẹ, cha bỏ đi biệt xứ, em và đứa em mới hơn 1 tuổi phải sống bằng tình thương của bà ngoại vốn già yếu và nghèo khó.
Em Tiên cho biết: “Em ước mơ sau này làm việc và kiếm được tiền để nuôi bà ngoại. Bây giờ nhà em nghèo quá, em chỉ biết cố gắng học và vâng lời bà”…
Những khó khăn trong cuộc sống nhiều khi đã khiến Tiên nản lòng và muốn nghĩ học để phụ giúp bà. Biết được hoàn cảnh của Tiên, Chi đoàn cơ quan Đảng-Đoàn thể Tp Pleiku đã nhận giúp đỡ em thường xuyên từ năm 2016 và phối hợp với nhà trường nơi em theo học, tổ dân phố thường xuyên, quan tâm động viên. Nhờ đó, Tiên đã có thêm nghị lực để tiếp tục con đường học tập để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Anh Thái Giang Nam, Bí thư Chi đoàn cơ quan Đảng- Đoàn thể Tp Pleiku cho biết: “ Chi đoàn nhận giúp đỡ em Tiên 200 nghìn đồng/tháng từ nguồn đóng góp của các đoàn viên. Ngoài ra vào đầu năm học, chúng tôi còn tặng thêm sách vở, xe đạp, quần áo cho em… Mặc dù sự hỗ trợ không nhiều nhưng chúng tôi mong muốn động viên, khích lệ tình thần để em có thêm nghị lực”.
Không chỉ riêng Chi đoàn cơ quan Đảng- Đoàn thể, hoạt động nhận giúp đỡ thường xuyên học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhân rộng đến 40 tổ chức Đoàn trên địa bàn thành phố Pleiku. Mỗi chi đoàn nhận giúp đỡ 1 em tùy vào khả năng của mình. Có thể giá trị vật chất không nhiều nhưng cùng với đó là sự động viên tinh thần lớn lao, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục ước mơ đèn sách.
Em Rơ Châm Hóa, Trường Tiểu học Lương Thạnh, Tp Pleiku chia sẻ: “Từ đầu năm học này em được các anh chị thăm và tặng quà em rất vui. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các anh chị, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Đoàn phường Đống Đa, Tp Pleiku cho biết: “Bên cạnh nhận giúp đỡ thường xuyên em Hóa, Đoàn phường cũng thường xuyên vận động, quyên góp để mua sách vở, quần áo để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của phường vào đầu mỗi năm học”.
Những việc làm trên tuy không quá lớn lao nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và cần được nhân rộng. Bởi bên cạnh góp phần cùng với xã hội chăm lo cho cuộc sống của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động này còn là biểu hiện cụ thể của nét đẹp trong lối sống của thế hệ trẻ ngày này./.
Ngô Thanh, Hà Đức Thành