Suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, truyền thống, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đã được các thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ để tri ân công lao to lớn của những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong thời gian qua, tuổi trẻ Gia Lai đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha ông. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.
Kính cẩn nghiêng mình thắp những nén hương thơm tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ xã Gào, thành phố Pleiku, thế hệ trẻ hôm nay đã có những phút giây lắng lại và dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến bao thế hệ đi trước đã hy sinh máu xương, tuổi thanh xuân cho dân tộc, cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, dệt nên màu xanh hòa bình.
Anh Rmah Mang – Bí thư Đoàn Thanh niên xã Gào, TP. Pleiku chia sẻ: “Trong khí thiêng liêng, trang nghiêm và xúc động, bản thân là một thanh niên trẻ, bày tỏ lòng thành kính đến các anh hùng liệt sỹ, đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ của mình để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc. Tiếp nối truyền thống xã Gào anh hùng, bản thân sẽ không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ và xung kích tình nguyện để góp phần xây dựng xã nhà ngày càng phát triển giàu đẹp hơn.”
Tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của Đoàn, Hội, Đội tỉnh Gia Lai. Hằng năm, hoạt động này luôn được gắn với các “địa chỉ đỏ” bằng các hoạt động cụ thể, ý nghĩa như tổ chức dọn dẹp vệ sinh các Bia tưởng niệm, Đền tưởng niệm liệt sĩ, dọn dẹp Nghĩa trang liệt sỹ; chung tay giữ gìn và giới thiệu các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh…

Chị Nguyễn Thị Thanh Thanh Huyền – Phó Bí thư Đoàn phường Thống Nhất, TP. Pleiku cho biết: “Qua hoạt động này nhằm tuyên truyền về hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền thêm về phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Mong rằng với những hoạt động này sẽ lan tỏa hơn, lý tưởng cách mạng sẽ ngày càng được tốt hơn.”
Bên cạnh đó, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tổ chức thực hiện nhiều phong trào, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên cùng tham gia hưởng ứng các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên, thanh niên. Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ toàn tỉnh. Trong 15 năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức trên 4.600 hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tu sửa, làm nhà cho các hộ gia đình có công với cách mạng, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ,… thu hút trên 854.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.
Cựu Thanh niên xung phong Nguyễn Thị Yến – Phường Thống nhất, TP. Pleiku xúc động nói: “Tôi rất xúc động khi đoàn viên thanh niên đến thăm. Tôi mong muốn thế hệ trẻ vững mạnh và xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn.”
Chị Hà Thị Giang Thảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai trao đổi: “Những hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đoàn viên thanh niên, nêu cao tính trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, đoàn viên thanh niên sống có trách nghiệm, nghĩa tình, phát huy được tính xung kích với tinh thần khát vọng cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai và tổ quốc Việt Nam.”

Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, phong trào “đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên tại Gia Lai. Qua đó, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện tốt công chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng tại địa phương. Từ lịch sử hào hùng sẽ là động lực để mỗi đoàn viên, thanh niên luôn có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động; sống có khát vọng, với mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp. Đồng thời, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.
Nhâm Dung – Bá Bính