Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động hướng về cuộc sống cộng đồng, thời gian qua, nhất là trong 5 năm trở lại đây, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực. Những việc làm này đã góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, nhất là việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Những ngày qua, hơn 450 người dân ở làng Kon Jốt, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa vẫn chưa hết vui mừng, phấn khởi bởi làng đã có công trình “Hệ thống cấp nước tự chảy”. Với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng, đây là công trình niên cấp tỉnh tiêu biểu trong năm 2017 được Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Quân đoàn 3 thực hiện trong tháng 3 vừa qua. Không còn cảnh thiếu nước sinh hoạt, hay phải trèo đèo, lội suối để tìm nước sạch, giờ đây, cuộc sống của người dân ở địa phương thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh như làng Kon Jốt, xã Hà Đông đã vơi bớt đi không ít khổ nhờ sự chung sức, chung lòng của tuổi trẻ.
Chị Uân, Làng Kon Jốt, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa cho biết: “Trước đây mình đi lấy nước rất xa, mệt lắm. Nay có nước sạch về tận làng, người dân rất phấn khởi. Dùng nước thoải mái, sạch sẽ nữa”.
Không chỉ hiện diện ở xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đã có mặt và để lại nhiều dấu ấn với những công trình, việc làm cụ thể ở khắp các địa phương trong tỉnh, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS… Tính riêng trong 5 năm qua, hơn 2.200 công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng trị giá trên 30,4 tỷ đồng đã được thực hiện, qua đó mang lại nhiều giá trị kể cả vật chất lẫn tinh thần được người dân và chính quyền các địa phương ghi nhận. Để có được kết quả này, bên cạnh huy động sự chung tay đóng góp của ĐVTN, các tổ chức Đoàn còn linh hoạt đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Trong đó, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn xây dựng hệ thống công trình “Thắp sáng đường quê và xây dựng sân bóng chuyền cho các xã trong chương trình xây dựng Nông thôn mới” tại 5 huyện với kinh phí 530 triệu đồng.
Ông Rơ Chăm Chíu, Làng Mơ rong giố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Păh, Gia Lai cũng nói: “Bữa trước không có điện bây giờ được bên Đoàn xuống bắt điện thì bà con ai cũng mừng, vui, phấn khởi… Bây giờ xuống nhà sinh hoạt cộng đồng bây giờ có đèn điện rồi cả dân làng đều vui”.
Không chỉ chú trọng đến những công trình có quy mô, việc làm quá to tát mà ngay cả những phần việc tuy đơn giản nhưng hết sức thiết thực và nhân văn, đáp ứng nhu cầu thực tế của cộng đồng cũng được các tổ chức Đoàn chú trọng thực hiện, nhất là các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo ATGT.
Anh Đào Duy Bình, Bí thư Đoàn xã Ia Hrung, huyện Ia Grai cho biết: “Xuất phát từ thực tế tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân khi đi lại trên các tuyến đường giao thông nông thôn nên Đoàn thanh niên đã đảm nhận những phần việc này. Các hoạt động này sẽ được chúng tôi tổ chức thường xuyên thông qua đó nâng cao ý thức của ĐVTN về ATGT cũng như góp phần quan trọng vào thực hiện xây dựng nông thôn mới”.
Bằng trái tim tràn đầy nhiệt huyết và chân thành, tuổi trẻ Gia Lai không quản ngại khó khăn, luôn xung kích đi đầu đảm nhận những công trình, phần việc khó để góp phần mang lại những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng và xã hội. Những việc làm này không chỉ tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa rộng khắp hơn những điều tốt đẹp, những hành động đẹp trong xã hội./.
Ngô Thanh- Đặng Trà- CTV Đức Thành