Tuổi trẻ Chư Sê phát huy hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển kinh tế

Cập nhật 01/7/2024, 05:07:02

Để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế ngay tại địa phương, thời gian qua, Đoàn Thanh niên huyện Chư Sê đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, từ đó tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận vốn vay ưu đãi của Nhà nước một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2014 khi tròn 20 tuổi, anh Nguyễn Quang Hạnh ở thôn An Lộc, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê rất lo lắng vì thiếu vốn sản xuất. Biết được những khó khăn của anh Hạnh nên Đoàn xã Ia Tiêm đã tư vấn và hướng dẫn các thủ tục để anh tiếp cận nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và vay để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay, anh đã đầu tư trồng cà phê và tiêu mang lại hiệu quả cao. Năm 2023, gia đình anh thu nhập hơn 800 triệu đồng.

Anh Nguyễn Quang Hạnh – Thôn An Lộc, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê chia sẻ: “Với nguồn vốn vay của NHCS thì tôi mạnh dạn mở rộng sản xuất. Hiện nay thì tôi có trên 1,5 ha cà phê, năm vừa rồi thì thu được 8 tấn. Với lại tôi có trồng thêm 400 cây tiêu, năm vừa rồi thì cũng thu được hơn 1 tấn.”

Chị Hoàng Thị  Nhàn – Thôn An Lộc, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê nói: “Trước đây gia đình chúng tôi có trồng cà phê và tiêu, sau khi được tuyên truyền từ Đoàn nên gia đình chúng tôi mạnh dạn tái canh thêm cây sầu riêng và mắc ca. Sau một thời gian trồng và chăm sóc thì có thêm NHCS cho vay vốn để phát triển kinh tế.”

Đoàn xã Ia Tiêm luôn xác định nguồn vốn tín dụng chính sách đóng vai trò quan trọng, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp. Đoàn xã đã làm tốt công tác ủy thác cho vay; chuyển tải và quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

Chị Lê Thị Hoanh – Bí thư Đoàn xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê cho biết: “Trong thời gian qua thì Đoàn xã cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp đỡ các ĐVTN có nhu cầu mở rộng vốn vay để phát triển kinh tế cho hơn 90 ĐVTN với tổng dư nợ hơn 5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay của NHCS thì các đoàn viên cũng hình thành nhiều mô hình để phát triển kinh tế như mô hình trồng cây cà phê, trồng cây sầu riêng, mô hình nuôi dúi, trồng dâu nuôi tằm và nhiều mô hình khác.”

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, nhiều đoàn viên, thanh niên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Chư Sê có điều kiện lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh để từng bước nâng cao thu nhập và góp phần giải quyết việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên.

Ông Nguyễn Đình Lý – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Sê trao đổi: “Thông qua hoạt động ủy thác của Ngân hàng CSXH, Đoàn TN các cấp có điều kiện quan tâm hơn đến ĐVTN, làm cho hoạt động Đoàn có nội dung sinh hoạt phong phú hơn, lồng ghép triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với hướng dẫn ĐVTN sử dụng vốn vay, tạo việc làm, tăng thu nhập. Từ nguồn vốn này đã giúp cho hàng trăm hộ ĐVTN khởi nghiệp, phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu, giúp lan tỏa sâu rộng tinh thần khởi nghiệp trong ĐVTN.”

Thông qua hoạt động ủy thác vay vốn của Đoàn còn tạo được sự gắn kết giữa tổ chức đoàn với thanh niên, giúp công tác đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện Chư Sê ngày càng phát triển, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương./.

Đức Thành

Trả lời