Từ chiến trường đến xây dựng quê hương

Cập nhật 23/4/2025, 10:04:18

Năm xưa khi Tổ quốc lâm nguy, những chàng trai, cô gái quả cảm đã không tiếc tuổi xuân sẵn sàng xông pha ra chiến trường vì độc lập, tự do của đất nước. Hòa bình lập lại, những người lính năm xưa vẫn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của quê hương.

Một trong những chương trình trọng tâm được Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai triển khai trong năm nay là chung tay cùng địa phương thực hiện Chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát. Năm nay, Hội CCB tỉnh Gia Lai phấn đấu xóa 119 căn nhà tạm, nhà dột nát của hội viên. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch, kêu gọi hội viên quyên góp ủng hộ tiền, ngày công lao động; đồng thời vận động chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã giúp đỡ, ủng hộ vật liệu xây dựng với phương châm “người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít”.  Đến nay, các cấp Hội đã bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 70 hội viên,  trong đó đã khởi công 59 căn nhà. Hội CCB tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành hỗ trợ vào cuối tháng 5/2025.

Cựu chiến binh Rơ Mah Vân – Xã Ia Kly, huyện Chư Prông chia sẻ: “Tôi đại diện các hội viên được trao tặng căn nhà, tôi rất cảm ơn các nhà tài trợ, Hội CCB. Bản thân tôi rất vui khi có căn nhà khang trang, yên tâm làm kinh tế.”

Ngoài hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát; Hội CCB các cấp còn quan tâm, đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống và tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng, duy trì phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông tại cơ sở; xây dựng môi trường sống lành mạnh, vì sự bình yên của Nhân dân. Trong Quý 1 năm 2025, các cấp Hội đã lồng ghép truyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự với 143 buổi cho trên 18.500 lượt cho học sinh, thanh thiếu niên; thường xuyên duy trì 1.300 tổ tự quản an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) với 4.995 hội viên. Các tổ, đội hoạt động tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm; tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở….

Ông Trần Đình Bình – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã  An Khê cho biết: “Mô hình Hội CCB tự quản của thị xã An Khê rất hiệu quả với vai trò và ý nghĩa là Hội CCB tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự, ATGT và vệ sinh môi trường. Trong những năm qua đã phối hợp tốt với các lực lượng chính trị tại cơ sở vận động bà con cam kết thực hiện an ninh trật tự, ATGT. Đến nay, bà con đã cam kết 100% và thực hiện rất hiệu quả.”

Bên cạnh đó, các mô hình “Ánh sáng, camera và tiếng kẻng an ninh” , “Ánh sáng nghĩa tình” được duy trì và phát triển cũng đem lại kết quả tốt, được chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Nông Văn An – Tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa nói: “Từ khi Hội CCB lắp đặt đèn đường thế này thì tình hình an ninh, tai nạn giao thông tại đây không có gì xảy ra. Người lớn tuổi hay trẻ em đi đường cũng yên tâm, thuận tiện hơn.”

Ông Nay Hứ – Chủ  tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai trao đổi: “BCH Hội CCB tỉnh ra nghị quyết triển khai các chương trình, các cuộc vận động, nhất là CCB xóa nhà tạm nhà dột nát, trong thời gian trước là xóa đói giảm nghèo. Đã về đời thường thì phải bảo đảm cho anh em cuộc sống ấm no. Thứ 2 là xây dựng NTM, anh em rất là tích cực, cá này là CCB làm trước, hiến đât thì chúng tôi thấy có người sẵn sàng hiến hàng nghìn m2 làm đường NTM, làm nhà cộng đồng …Còn riêng về an ninh, bảo vệ tổ quốc thì chúng tôi phát động, nhất là tại các làng vùng 3 khó khăn, vận động các MTQ cùng với nhà nước làm điện mặt trời tại cùng sâu vùng xa.”

Từ những người lính kiên trung trên chiến trường năm xưa, các cựu chiến binh vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng cống hiến trong thời bình. Họ là những người đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia công tác xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tinh thần thép, ý chí kiên cường và tình yêu quê hương đất nước trong các cựu chiến binh vẫn luôn sáng ngời.

Những việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của các cựu chiến binh đã khẳng định, dù trong chiến tranh hay thời bình, họ vẫn là những người lính kiên cường, mẫu mực và giàu lòng nhân ái; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ, cống hiến trong hành trình dựng xây quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Linh Chi – Duy Linh

Trả lời