Không chỉ là người tiên phong, đi đầu trong việc trồng rừng tại địa phương, anh Đinh Văn Cao – Trưởng làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ còn tuyên truyền, vận động và hỗ trợ bà con trong làng chung tay cùng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Chính sự cộng đồng trách nhiệm của dân làng, mà đi đầu là Trưởng làng Đê Chơ Gang, đến nay hàng chục ha rừng trải dài các sườn núi tại Phú An đã phủ một màu xanh tươi mới.
Anh Đinh Văn Cao – Trưởng làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, Đak Pơ, Gia Lai chia sẻ: “Đất rừng càng ngày càng cạn kiệt nên tôi cũng suy nghĩ vận động bà con để tuyên truyền cho bà con là phải làm sao cố gắng trồng rừng. Thứ nhất là để che phủ lại rừng, lấy lại màu xanh cho rừng. Thứ hai nữa là sau này mưa lớn thì chống được nước lũ. Thứ ba nữa là sau 5 đến 10 năm nữa là giúp bà con có thêm nguồn thu”.
Cũng chính từ suy nghĩ ấy, anh Đinh Văn Cao sau nhiều ngày trăn trở đã quyết định tiên phong đi đầu trồng hơn 20 ha keo trải dài trên các ngọn đồi thuộc địa bàn xã Phú An.
Để bà con hiểu được lợi ích của việc trồng rừng, anh Đinh Văn Cao đã đến từng nhà vận động bà con. Nhận thấy lợi ích sau này đem lại, đến nay gần 100 hộ dân trong làng đã quyết định dồn đất, chung tay trồng hơn 60ha rừng. Với đặc thù của địa phương 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, anh đã không ngại ngần hỗ trợ bà con vốn để mua cây giống, sau đó chuyển giao cách trồng, chăm sóc để keo sinh trưởng, phát triển tốt.
“Chỉ sợ mình không có tấm lòng thôi. Trước hết là mình phải giúp cho bà con, nếu bà con không có vốn thì mình phải đưa vốn ra cho người ta, đưa cho người ta mượn. Sau này thu hoạch thì bán mình cũng trừ ra phần đấy, còn lại mình cũng chia cho bà con để vận động cho bà con trồng thêm càng nhiều càng tốt”, Anh Cao nói.
Anh Đinh Văn Sướp – làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, Đak Pơ, Gia Lai phấn khởi nói: “Mình được trưởng làng Cao cho mượn tiền trồng keo, mừng lắm. Sau này thu hoạch có thêm tiền để lo cho gia đình, cho con cái ăn học. Bây giờ mình trồng 1ha keo và được trưởng làng Cao hướng dẫn cách trồng, chăm sóc nên giờ keo phát triển rất tốt”.
Theo tính toán của Trưởng làng Đinh Văn Cao, sau 5 đến 6 năm trồng, keo sẽ được thu hoạch. Với giá thu mua hiện nay, 1ha keo sau khi trừ chi phí đầu tư, người dân thu lời từ 30 đến 40 triệu đồng.
Anh Đinh Văn Cao – Trưởng làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, Đak Pơ, Gia Lai cho biết thêm: “Mình là một người trưởng làng thì mình muốn làm sao để cho bà con ăn no, mặc ấm. Mình là một người lãnh đạo thì mình cũng phải làm sao thứ nhất phải làm gương. Thứ hai phải tận tâm giúp đỡ cho bà con. Mình không giúp đỡ được tiền bạc thì cũng phải giúp đỡ bằng tinh thần, động viên cho bà con cùng ngay ngày một phát triển”.
Ông Trần Vũ Thanh – PCT UBND xã Phú An, Đak Pơ, Gia Lai đánh giá: “Mô hình này thứ nhất là phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Cùng với đó là đem lại thu nhập cho bà con và bà con rất phấn khởi, hướng ứng rất tốt trong phong trào trồng rừng này”.
Từ kết quả bước đầu đem lại, trong năm 2018 này, anh Đinh Văn Cao sẽ tiếp tục vận động bà con dồn đất, trồng thêm 80ha rừng keo. Qua đó góp phần giúp bà con dân tộc thiểu số làng Đê Chơ Gang tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng