Trường học vùng sâu phát huy tủ sách dùng chung phục vụ học sinh.

Cập nhật 29/10/2021, 16:10:53

Để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021-2022 , ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện đã bổ sung các đầu sách mới vào tủ sách dùng chung, tạo điều kiện cho học sinh các trường học vùng, sâu vùng xa có đủ sách giáo khoa để học tập, đảm bảo công tác dạy và học trong năm học mới.

Tủ sách dùng chung của Trường THCS Trường Chinh, huyện Phú Thiện, bước vào năm học mới 2021-2022, từ nguồn kinh phí của địa phương, nhà trường đã được bổ sung thêm một số đầu loại sách mới, trong đó đầy đủ các sách giáo khoa lớp 6 ở các bộ môn. Với đặc thù là trường học ở vùng sâu, nhiều gia đình không đủ điều kiện để mua sách vở cho con em học tập. Nhờ tủ sách dùng chung của nhà trường, các em học sinh khó khăn đã có đầy đủ sách để học tập trong năm học mới.

Thầy giáo Đoàn Văn Hiệp – Hiệu trưởng Trường THCS Trường Chinh, huyện Phú Thiện cho biết: “Học sinh nhà trường có đến hơn 82% là học sinh dân tộc thiểu số nên điều kiện hoành cảnh phụ huynh của học sinh khó khăn, không có tiền để mua sách cho học sinh. Trong năm học mới thì nhà trường đã được cấp thêm sách và nhờ đó các em đều có đủ sách mượn để học tập, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học, đặc biệt là đảm bảo triển khai thực hiện chương trình cải cách giáo dục theo chương trình thay sách mới ở lớp 6 trong năm học mới này”.

Cùng với trang bị sách giáo khoa lớp 6 ở bậc THCS, các đơn vị trường tiểu học trên địa bàn ở vùng sâu, vùng xa huyện Phú Thiện cũng đã được bổ sung sách giáo khoa lớp 2 vào tủ sách dùng chung của nhà trường. Nhờ đó, hầu hết các học sinh gia đình khó khăn đều được mượn đầy đủ các loại sách để học tập.

Cô Lê Thị Tám – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Phú Thiện cũng nói: “Trường nằm trên địa bàn của làng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm cao và hầu hết hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường đã được hỗ trợ nhiều trang thiết bị cũng như sách giáo khoa, trong đó sách giáo khoa lớp 2 được trang bị đầy đủ, nhờ đó học sinh được mượn học tập, triển khai thực hiện chương trình thay sách ở lớp 2, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học”….

Em Siu H’ Tuyên – Học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Nhà em nghèo, ba mẹ không có tiền mua sách cho em, em được nhà trường cho mượn sách, có đầy đủ sách để học tập, em cảm ơn và cố gắng học tập”.

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Phú Thiện có 39 đơn vị trường học với trên 16 ngàn học sinh. Để đảm bảo cho việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, bước vào năm học mới, từ nguồn kinh phí địa phương, huyện Phú Thiện đã hỗ trợ kinh phí 386 triệu đồng hỗ trợ cho các đơn vị trường học vùng sâu vùng xa, mua sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, bổ sung vào tủ sách dùng chung. Cùng với đó, Ngành GD&ĐT huyện Phú Thiện đã huy động nhiều nguồn lực kinh phí, ưu tiên cho các đơn vị trường học vùng khó khăn, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy và học, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới./.

Ngọc Ánh, Xuân Huy

Trả lời