Trường học vùng khó huyện Phú Thiện nỗ lực chuẩn bị năm học mới 2024-2025

Cập nhật 23/8/2024, 16:08:34

Cùng với các địa phương, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025 trên địa bàn huyện Phú Thiện cơ bản đã hoàn tất. Điều đáng ghi nhận là các trường học tại vùng sâu vùng xa đã nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội để khắc phục khó khăn, sẵn sàng bước vào năm học mới với hy vọng đạt kết quả cao.

Năm học mới 2024-2025, Trường Trung học cơ sở Trường Chinh, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện có 12 lớp với 550 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 83%. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác dạy và học, nhà trường đã được đầu tư xây dựng thêm 6 phòng học mới. Với sự đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học, nhà trường đã khắc phục tình trạng thiếu phòng học, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thầy giáo Đoàn Văn Hiệp – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trường Chinh, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Nhà trường rất vui mừng khi được đầu tư thêm các phòng học mới, tạo điều kiện đáp ứng tỷ lệ học sinh ngày càng tăng. Những ngày qua thì nhà trường đã tiến hành mọi công tác chuẩn bị, dọn dẹp khuôn viên; bổ sung bàn ghế và vệ sinh lại các thiết bị, trang trí các phòng học để chuẩn bị bước vào năm học mới… “

Năm học 2024-2025, toàn huyện Phú Thiện có 39 trường học với 16.894 học sinh, tăng hơn 300 học sinh so với năm học trước. Để đáp ứng các điều kiện cho năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện đã chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, trang trí lớp học nhằm tạo cảnh quan trường học sạch đẹp, thoáng mát; sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có, vận động sự đóng góp của phụ huynh đồng hành với nhà trường. Nhiều trường học tại vùng sâu, vùng xa đã kêu gọi và nhận được nhiều sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, góp phần cùng nhà trường chuẩn bị năm học mới.

 Cô giáo Hồ Thị Năm – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nay Der, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện nói: “Trường chúng tôi thuộc huyện vùng khó khăn, 100% là học sinh dân tộc thiểu số, cùng với điểm trường chính thì có các điểm trường lẻ ở các làng. Dù còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường đã cố gắng khắc phục và chuẩn bị  mọi điều kiện cho năm học mới. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, nhà trường đã kêu gọi và nhận được nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Trong năm học mới này, tại điểm trường lẻ Plei Hek này thì vừa được hỗ trợ xây cho cái bể nước giếng khoang, năm học mới này học sinh có đủ nước để sinh hoạt rất thuận tiện…”

Thầy giáo Phan Công Đương – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện cho biết: “Những ngày gần đầy thì nhà trường đã tích cực mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới.Nhà trường đã dọn dẹp bàn ghế, khuôn viên, bổ sung các trang thiết bị dạy và học. Cùng với đó nhà trường đã kêu gọi và được sự giúp đỡ ủng hộ của các đơn vị từ thiện hỗ trợ xe đạp cho học sinh khó khăn để đến trường và sẽ có thêm cặp sách và sách vở cho các học sinh nghèo, để đảm bảo bước vào năm học mới…”

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được huyện Phú Thiện bố trí tương đối đủ về số lượng, và đã được tập huấn bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn. Hiện nay, các trường học đã sẵn sàng bước vào năm học mới.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tỉnh – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện trao đổi: “Ngành GD&ĐT huyện Phú Thiện đã chỉ đạo các đơn vị trường học tích cực triển khai chuẩn bị năm học mới….Ngành đã tiến hành tổ chức học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ giáo viên. Các đơn vị trường học đã tích cực triển khai hoàn thành mọi phần việc, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, sẵn sàng chuẩn bị bước vào năm học mới…”

Với sự đầu tư của Nhà nước trong xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy và học, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các trường học, tin tưởng năm học 2024 – 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện sẽ gặt hái được kết quả cao./.

Ngọc Ánh – Thanh Sáng

Trả lời