Thất nghiệp có thể là tương lai mà rất nhiều sinh viên ngành sư phạm phải đối mặt. Con số dự kiến đến năm 2020 cả nước sẽ thừa khoảng 70.000 sinh viên sư phạm sau khi ra trường được đưa ra tại một cuộc hội thảo mới đây khiến chúng ta không khỏi băn khoăn. Trước thực tế này mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường sư phạm trên cả nước trong năm học 2016-2017 phải cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên nhu cầu thực tế. Phóng sự được thực hiện tại Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai.

Tốt nghiệp khoa sư phạm Toán-Tin Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai năm 2014, em Trương Thị Dung đành gác lại ước mơ đứng trên bục giảng và chấp nhận làm việc trái ngành để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trường hợp của Dung không phải cá biệt mà nhiều bạn khác cũng trong tình cảnh tương tự. Thực tế dư thừa giáo viên khiến rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành này phải từ bỏ giấc mơ đứng trên bục giảng.
Em Trương Thị Dung- Cựu Sinh viên lớp Toán-Tin, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. nói: “Khi học sư phạm ra trường em muốn đi dạy nhưng khi ra trường không có chỉ tiêu nên em đi bán hàng để trang trải cuộc sống. Trong quá trình học em được trang bị nhiều kiến thức hay, bổ ích nhưng khi ra trường lại không có việc làm ổn định, đa số các bạn đều thất nghiệp nên em mong cơ quan cấp trên có chỉ tiêu để bọn em có thể phát triển kỹ năng của mình”.
Nếu như năm học trước, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai khoảng 660 chỉ tiêu ở 17 ngành đào tạo sư phạm và ngoài sư phạm thì bắt đầu từ năm học này, chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường sẽ giảm 10%. Đặc biệt, những năm học qua, ngành sư phạm mầm non và tiểu học luôn thu hút rất đông các em theo học.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. cho biết: “Cả nước hiện có hơn 120 trường hoặc các trường có đào tạo ngành sư phạm. Đào tạo ra nhưng không sử dụng hết đó là một sự lãng phí, nhà trường cũng nằm trong những khối ngành đó sẽ đưa ra những lộ trình phù hợp đối với ngành mình. Theo chủ trương chung của Bộ, năm học 2016 trường thực hiện lộ trình giảm 10% chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ tiêu giảm đều ở các ngành đào tạo để đảm bảo duy trì các ngành học”.
Theo thống kê, mỗi năm cả nước có hàng chục ngàn sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường, trong khi đó nhu cầu tuyển dụng lại rất khiêm tốn nên gây lãng phí rất lớn. Chính vì vậy, việc giảm chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm ở các trường sư phạm được xem là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm từng bước khắc phục tình trạng dư thừa nguồn nhân lực rất lớn ở ngành này. Việc chuyển đổi mô hình đào tạo từ phát triển quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của địa phương và xã hội là yêu cầu đặt ra hiện nay./.
Thiên Thanh – Kim Châu – Đặng Trà