Trùng tu, tôn tạo những công trình tri ân Anh hùng Liệt sỹ – Việc làm ý nghĩa của lớp người đi sau

Cập nhật 26/7/2022, 13:07:16

Trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, biết bao người con anh hùng của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để giành độc lập tự do cho đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, rất nhiều công trình đã được xây dựng để tưởng nhớ những cống hiến, đóng góp vô cùng to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ cho nền độc lập, tự do của đất nước. Việc trùng tu, tôn tạo những công trình ý nghĩa này khang trang, sạch đẹp luôn được các địa phương quan tâm chú trọng.

Từ nguồn hỗ trợ của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, năm 2020, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Prông được trùng tu, tôn tạo với tổng kinh phí 5 tỷ đồng. Sau khi được chỉnh trang, giờ đây, nơi yên nghỉ của gần 1.740 Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn huyện Chư Prông  khang trang, sạch đẹp và trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng cho thế trẻ hôm nay và mai sau.

Anh Lê Thế Đô, Bí thư Huyện đoàn Chư Prông cho biết: “Được sống trong thời bình, bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi được đứng đây nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh đi trước; và càng hạnh phúc hơn khi được chăm sóc cảnh quan môi trường, khuôn viên của Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Trong tháng 7 lịch sử hào hùng của dân tộc, tuổi trẻ huyện nhà nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung đã và đang lập nhiều thành tích để kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ bằng những việc làm thiết thực, như: thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ”.

Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Ka Nak (ở huyện Kbang) được đầu tư xây dựng cách đây 12 năm là nơi tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng, chiến đấu và hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Đặc biệt, là đối với những  Liệt sỹ đã hy sinh trong trận đánh Đồn Ka Nak vào đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8/3/1965. Trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, công trình đã được trùng tu, tôn tạo. Việc làm này thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Kbang nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Ông Nguyễn Đình Chung, Tổ dân phố 4, thị trấn Kbang, huyện Kbang cho biết: “Chúng tôi thấy là việc hàng năm tu bổ, xây dựng là việc tri ân, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc trong các thời kỳ kháng chiến; và mọi người dân cũng rất là tự hào về những việc làm này vì đây là trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện”.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 59 công trình ghi công Liệt sĩ là nơi yên nghỉ của hơn 11.000 Liệt sĩ. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ được hơn 77 tỷ đồng cùng với nguồn phân bổ từ Trung ương 32 tỷ đồng để tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công Liệt sĩ. Ngoài ra các địa phương và Nhân dân đã đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để vệ sinh, tu bổ một số hạng mục xuống cấp bảo đảm các công trình ghi công liệt sỹ của tỉnh khang trang, sạch đẹp.

Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ cho biết: “Khu di tích đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hiện nay di tích co Đền tưởng niệm Liệt sĩ, tượng đài, nhà truyền thống. Hàng năm thì huyện Đak Pơ cũng rất quan tâm bổ sung kinh phí để tu bổ các hạng mục; đặc biệt năm 2022 này thì huyện đã đầu tư 3 tỷ đồng để xây dựng đài nước, nhà chòi, mở rộng khuôn viên, trồng cây xanh để cải tạo cảnh quan để tạo thành điểm du lịch khi đến Đak Pơ tìm hiểu Di tích Chiến thắng Đak Pơ; đây cũng là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”.

Thắp nén hương thơm tỏ lòng thành kính với anh linh các Anh hùng Liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam Anh hùng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của nước nhà. Để từ đó, mỗi người dân chúng ta luôn cảm thấy tự hào về truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam và ra sức thi đua, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.

Nhóm PV, CTV

Trả lời