Trung tâm Y tế TP. Pleiku là cơ sở y tế tuyến đầu của thành phố. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp và nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, Trung tâm đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh, trở thành địa chỉ tin cậy cho nhân dân.
Hiện Trung tâm Y tế TP. Pleiku có 308 cán bộ, viên chức, trong đó có 32 bác sĩ (5 bác sĩ chuyên khoa I). Với 245 giường bệnh, Trung tâm đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, áp dụng nhiều kỹ thuật vượt tuyến như: Phẫu thuật kết hợp xương dưới màng hình tăng sáng, phẫu thuật nối thần kinh mạch máu, phẫu thuật nâng xương chính mũi, kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng (đẻ không đau), mổ nội soi cắt u nang buồng trứng; nội soi dạ dày, tá tràng… Ngoài ra, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhận giải thưởng cấp tỉnh, cấp trung ương, giúp bệnh nhân được điều trị ngay tại đơn vị, góp phần giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.
Bác sỹ CKI Tăng Văn Thành – Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế TP. Pleiku cho biết: “Qua những vấn đề nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng với những phương tiện tại chỗ, chúng tôi có thể cải tiến kỹ thuật để áp dụng cho bệnh nhân hiệu quả hơn, đặc biệt là họ không phải đi xa. Điều này cũng góp phần nâng cao chất lượng điều trị. Vấn đề nghiên cứu khoa học thúc đẩy các bác sĩ, những người trực tiếp hoặc gián tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân, có động lực làm việc và cũng là cơ sở để họ học tập, rèn luyện; phục vụ sức khỏe nhân dân được tốt hơn.”
Với phương châm “Lấy bệnh nhân làm trung tâm”, Trung tâm ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân. Năm 2024, Trung tâm đã khám cho gần 160.000 lượt bệnh nhân, trên 8.600 lượt bệnh nhân được điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 102%.
Ông Lê Quang Phú – Xã Diên Phú, TP. Pleiku nói: “Tôi bị u khuỷu chân vào mổ đây hôm thứ 6 tuần vừa rồi, cũng nhờ đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện rất tận tình chăm sóc hướng dẫn rất kỹ càng; giờ sức khỏe tôi cũng rất tốt, tôi và các bệnh nhân ở đây cũng xin có lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ cũng như nhân viên bệnh viên TP.”
Bác sỹ CKI Dương Minh Nam – Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế TP. Pleiku cho biết: “Chúng tôi luôn thường xuyên được tập huấn các kỹ năng văn hóa ứng xử, y đức thái độ phục vụ bệnh nhân; tăng cường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp thu kỹ thuật mới, với đối tượng bác sỹ thì thường xuyên được học các lớp chuyên khoa, các lớp sau đại học và tập huấn các kỹ thuật mới để nâng cao trình độ điều trị.”
Ngoài công tác điều trị, Trung tâm Y tế TP. Pleiku còn làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn các trạm y tế xã, phường trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Nhờ vậy, chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở ngày càng được nâng cao, tạo sự tin tưởng, hài lòng cho người dân. Đến nay, thành phố có 20/21 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bà Phạm Thị Phượng – Thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku nói: “Trong thời gian tôi xuống khám và điều trị ở dưới trạm thì tôi thấy các chị em nhân viên y tế của trạm chăm sóc và tư vấn cho tôi rất tận tình và chú đáo và cũng cấp pháp thuốc và tư vấn cho tôi về điều trị. Trong thời gian tôi điều trị tôi cảm thấy rằng bệnh tình của tôi rất là thuyên giảm.”
Với những nỗ lực không ngừng, trong suốt hành trình 35 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Y tế TP. Pleiku đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Trung tâm không ngừng ứng dụng công nghệ số vào quản lý và khám chữa bệnh, triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, đơn thuốc điện tử và ki-ốt thanh toán tự động, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
Bác sỹ Lê Thiện Thanh – Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku cho biết: “Trung tâm Y tế thành phố Pleiku là một trong 16 trung tâm Y tế quận, huyện thuộc tỉnh. Trung tâm Y tế thành phố Pleiku cũng có những định hướng cho tương lai và để đảm bảo về công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn thành phố, chúng tôi sẽ mở rộng các phương tiện kỹ thuật cũng như các hạng mục, các khoa phòng, các vấn đề điều trị mới, đặc biệt là trong thời gian tới thì chúng tôi cố gắng tiến hành mổ nội soi và làm các xét nghiệm về đi xa, sâu hơn để đảm bảo cho công tác phát triển về chuyên môn.”
Những kết quả tích cực trong công tác khám và điều trị cùng với sự hài lòng, tin tưởng của người bệnh chính là động lực quan trọng để tập thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm Y tế thành phố Pleiku tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của người dân, xứng đáng với truyền thống của ngành y.
Phương Thảo – Bá Bính