Tự chủ tài chính được xem là cơ chế mở để các bệnh viện công chủ động đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhưng cũng là bài toán khó đối với nhiều bệnh viện trong việc cân đối các khoản thu – chi.
Năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Kông Chro được giao dự toán là 6,9 tỷ đồng, theo tính toán thì đơn vị phải chi khoảng 6 tỷ đồng tiền lương cho 152 cán bộ, viên chức của đơn vị, số còn lại được tính vào các khoản thuốc men, vật tư tiêu hao y tế. Tuy nhiên, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện chỉ đạt 1.137 lượt/tháng tương đương với số tiền thu được gần 402 triệu đồng. Với một bệnh viện tuyến huyện, lượng bệnh nhân trong một tháng như vậy là quá ít dẫn đến đơn vị thu không đủ chi. Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nhân trong vùng đa phần lựa chọn các đơn vị y tế ở khu vực thuận lợi hoặc ở tuyến cao hơn. Năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Kông Chro thiếu so với dự toán là 1,8 tỷ đồng, năm nay thiếu khoảng 4,2 tỷ đồng. Đảm bảo kinh phí hoạt động gắn với chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các đơn vị thuộc ngành Y tế. Nguồn thu không đủ chi trả tiền lương cho người lao động, không có kinh phí thanh toán tiền mua thuốc, thiếu trang, thiết bị y tế chuyên dùng, nếu bài toán này không được Trung tâm Y tế huyện Kông Chro tháo gỡ kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn./.
Lệ Xuân, Minh Trí