Trung tâm hội chợ triển lãm tỉnh: khó đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra hội chợ

Cập nhật 28/11/2014, 09:11:34

Tối 28/11, hội chợ triển lãm nông nghiệp – thương mại khu vực Tây Nguyên năm 2014 lần đầu tiên được tổ chức tại vị trí mới ở tỉnh Gia Lai sẽ chính thức khai mạc. Bên cạnh tâm lý háo hức của người dân cũng như các đơn vị tham gia hội chợ, vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường lại đang là nỗi lo của họ.

Không khí hội chợ trước ngày khai mạc – Ảnh: Gia Cư.

 

Thời điểm chưa đầy 1 ngày diễn ra hội chợ, dưới cái nắng, cái gió từng đợt của mùa khô Tây Nguyên là những luồng gió bụi như rồng cuốn bao phủ toàn bộ khu vực dành cho bãi đậu xe và các gian hàng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng.

 

Khu vực bãi đỗ xe hội chợ – Ảnh: Gia Cư.

 

Trước đây, mỗi ngày chị Phạm Thị Mỹ Linh (ở nhóm 1, tổ dân phố 6, phường Ia Kring, Tp.  Pleiku) chỉ quét nhà từ 1 đến 2 lần. Nhưng từ khi công trình được triển khai xây dựng thì lại khác, mỗi ngày chị phải quét nhà cửa ít nhất 5 lần, hôm nào gió lớn thì chị còn phải quét nhiều hơn nữa.

 

Cũng như chị Linh, gia đình ông Trịnh Duy Dũng, nhà ở kế bên bãi đỗ xe của hội chợ vẫn chưa hoàn hồn, bởi cách đây 2 tháng, “một trận lũ ống trên đỉnh đồi” bất ngờ ập vào nhà trong đêm làm đổ tường rào, sập cửa cuốn, nhà ngập sâu hơn 1m kéo theo bùn đỏ cùng các loại rác thải ngập khiến anh bị thương và thiệt hại hơn 30 triệu đồng. Nay anh phải thuê hẳn một người để thường xuyên lau bụi, quét nhà bởi hệ lụy của việc thi công dự án trung tâm hội chợ triển lãm tỉnh.

 

Thiệt hại của gia đình ông Trịnh Duy Dũng cách đây 2 tháng do không có hệ thống thoát nước– Ảnh: Gia Cư.

 

Bà Lê Thị Tuyết Vinh – Giám đốc công ty TNHH MTV Công trình đô thị Tp. Pleiku cho biết: “UBND Tp.Pleiku cách đây 3 ngày vừa giao quyết định cho chúng tôi đảm trách việc giữ xe, tưới nước để giảm bụi, đảm bảo điện, nước, vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra hội chợ”. Theo đó đơn vị sẽ tiến hành lắp đặt 4 nhà vệ sinh lưu động, bố trí các thùng rác  và thu gom rác thải hàng ngày trong thời gian diễn ra hội chợ. Tuy nhiên theo quan sát của PV, đến giờ chót của ngày khai mạc, công trình vẫn còn ngổn ngang những đất đá, vật liệu xây dựng và những người thợ vẫn đang thi công những hạng mục cuối cùng để chạy đua với thời gian. Cùng thời điểm này hơn 3 trăm gian hàng của các đơn vị, cá nhân tham gia hội chợ đã lắp đặt xong với hàng ngàn người đã hội tụ về khu trung tâm. Với sức nắng khô hanh, nhiệt độ ngoài trời cao, nước tưới cho khu bãi giữ xe và con đường đất tạm xung quanh hội chợ không xuể. Từng đợt gió mạnh kéo theo bụi đỏ vẫn dồn dập cuốn lên, kèm theo các loại giấy nylon và rác thải bay tứ tung ảnh hưởng không nhỏ đến các gian hàng và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

“Sẽ có ít nhất 4 hạng mục: ráp mái cỏ, làm bờ taluy, hệ thống thoát nước, san ủi lu lèn đường đất xung quanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy sẽ không kịp tiến độ bởi đơn vị phải chịu quá nhiều áp lực về thời gian bởi theo chỉ đạo của UBND tỉnh, toàn bộ dự án phải hoàn thành trong tháng 11-2014” ông Nguyễn Trọng Hiệp – Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku, đơn vị được giao nhiệm vụ thi công toàn bộ công trình cho biết.

Thi công những hạng mục cuối cùng 1 ngày trước khi diễn ra hội chợ – Ảnh: Gia Cư.

 

Ông Rmah Giáp – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội chợ lần này cũng không khỏi băn khoăn về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra hội chợ, khi mà mỗi ngày sẽ có hàng nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm nếu như việc thi công chậm tiến độ, việc hạn chế bụi, tình trạng phóng uế, rác thải, vệ sinh công cộng…không được đảm bảo.

 

Cổng vào bãi đỗ xe đang được gấp rút lắp đặt – Ảnh: Gia Cư.

 

Với quy mô hơn 300 gian hàng của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia hội chợ triển lãm lần này, không chỉ là dịp để trưng bày, giới thiệu và tôn vinh các sản phẩm của mình phục vụ cho người dân trên địa bàn, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh địa phương Gia Lai với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Không những thế, đây còn là cơ hội để thu hút đầu tư lâu dài, đóng góp cho nền kinh tế của tỉnh nhà. Không chỉ là chuyện nhỏ nếu tình trạng vệ sinh môi trường không được đảm bảo, sự chủ quan, “nước đến chân mới nhảy” của địa phương và các ngành chức năng được giao nhiệm vụ, không chỉ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của hội chợ lần này mà còn kéo theo nỗi bức xúc lâu dài của người dân trong khu vực./.

 

 

Gia Cư

Trả lời