Năm 2010, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp (TCTN) cho lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, trong suốt thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai đã tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và người lao động (NLĐ), đơn vị sử dụng lao động về chính sách BHTN, từ đó góp phần đưa chính sách BHTN đến gần hơn với NLĐ.
Bình quân mỗi ngày, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tiếp nhận hàng trăm hồ sơ của NLĐ đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Với nhiều NLĐ, chế độ BHTN đã thực sự trở thành phao cứu sinh, giúp họ và gia đình trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn khi chưa có việc làm.
Chị Hoa Thị Lan Hương – Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku nói: “Tôi đến đây để giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp và cũng mong muốn tìm được công việc phù hợp. Một tháng được hơn 4 triệu, chế độ này cũng đỡ cho mình trong thời gian chưa tìm được việc làm.”
Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 5.200 hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhằm kịp thời giải quyết chính sách BHTN cho NLĐ, Trung tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện mô hình một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch. Để giúp NLĐ hiểu rõ về chính sách BHTN, Trung tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua tổ chức hội nghị tập huấn, tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề và trong quá trình NLĐ đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhờ đó, Trung tâm đã kịp thời giải quyết cho hơn 4.800 hồ sơ hưởng BHTN, đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 23.300 lượt lao động, trong đó có 129 người được giới thiệu việc làm, 90 người được hỗ trợ học nghề với tổng số tiền là 83,6 tỷ đồng.
Chị Hoàng Thị Mỹ Hằng – Xã Ia Yok, huyện Ia Grai nói: “Mình chỉ cần cầm quyết định nghỉ việc ở công ty vừa nghỉ và các tài liệu về bảo hiểm xã hội và lên đây sẽ được hướng dẫn. Mình thấy nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, các thủ tục rất đơn giản.”
Hiện nay, Trung tâm đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện chính sách BHTN; trong đó tập trung tổ chức bộ máy và nhân sự. Qua đó, Trung tâm đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả để chính sách BHTN thực sự trở thành công cụ chủ yếu quản trị thị trường lao động.

Ông Lê Thanh Truyền – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai cho biết: “Phấn đấu 100% nhân sự thực hiện BHTN tại Trung tâm được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên sâu; triển khai đồng bộ quy trình thực hiện BHTN, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 có 100% NLĐ đang đóng BHTN bị chấm dứt hợp đồng hoặc hợp đồng làm việc được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu; 80% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí.”
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang phát huy được vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội và đang ngày càng hoàn thiện đi sâu vào cuộc sống, hỗ trợ cho cả người lao động và người sử dụng lao động, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đầu tư và nâng cấp mô hình giải quyết việc làm gắn với BHTN, giúp NLĐ có nhiều kênh thông tin về lao động – việc làm đa chiều; đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động giữa người lao động với doanh nghiệp.
Nhâm Dung – R’Piên