Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cách đây tròn 40 năm, Trung đoàn 24 thuộc Sư đoàn 10- Quân đoàn 3 đã chiến đấu rất anh dũng, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Tư lệnh chiến dịch giao, góp phần đi đến ngày toàn thắng: miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất (30 tháng 4 năm 1975).

Đứng chân trên địa bàn huyện ĐăkTô, tỉnh Kon Tum một thời khói lửa với chiến thắng ĐăkTô-Tân Cảnh xuân hè năm 1972, Trung đoàn 24 thuộc Sư đoàn 10-Quân đoàn 3 ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, Trung đoàn đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cách đây tròn 40 năm.
Theo bước chân “thần tốc” cùng các cánh quân tiến về giải phóng Sài Gòn- Gia Định trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nằm trong đội hình Quân đoàn 3, Trung đoàn 24 vinh dự được cấp trên phân công hiệp đồng với các đơn vị đảm nhiệm nhiều mũi tiến công vào các mục tiêu chủ yếu, trong đó có một số cơ quan đầu não của địch.

Trung đoàn 24 là một trong những đơn vị tiếp cận sớm nhất các mục tiêu. Tại các vị trí chiến đấu như ở ngã ba Bà Quẹo, ngã tư Bảy Hiền và các hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 30/4/1975, lực lượng bộ binh của Trung đoàn 24 cùng với các đơn vị của Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320 đã đè bẹp các cuộc phản kích quyết liệt của địch.
Đến 11h, ngày 30/4/1975 ta làm chủ hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất và sau đó thọc sâu đánh chiếm trung tâm Sở chỉ huy Bộ Tổng tham mưu Ngụy và đúng 11h30 phút lá cờ giải phóng được cắm trên Sở Chỉ huy, báo hiệu sự sụp đổ của cơ quan đầu não quân sự của địch, ta giành thắng lợi hoàn toàn.
Đến đây, Trung đoàn 24 cùng với các đơn vị của Quân đoàn 3 hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ đảm nhận mũi tiến công chủ yếu hướng Tây Bắc vào Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần mang đến niềm hân hoan tột cùng trong ngày toàn thắng của cả dân tộc.

Được học tập, rèn luyện, công tác ở Trung đoàn 24 “Trung dũng” là niềm vinh dự và tự hào lớn lao đối với nhiều cán bộ chiến sĩ.
Chiến sĩ Đỗ Văn Ngọc- Trung đoàn 24- Sư đoàn 10- Quân đoàn 3 tâm sự: Chúng tôi rất vinh dự và tự hào được học tập, rèn luyện ở Trung đoàn 24 vinh dự 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt để góp phần xây dựng Trung đoàn ngày càng trưởng thành và lớn mạnh.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Trung đoàn 24 phát huy tốt truyền thống vẻ vang trong những năm kháng chiến, tập trung xây dựng đơn vị trưởng thành và lớn mạnh, trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Liên tục trong 5 năm (từ năm 2010 đến năm 2014), Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Qua trao đổi Thượng tá Nguyễn Xuân Lai- Bí thư Đảng ủy- Chính ủy Trung đoàn 24- Sư đoàn 10- Quân đoàn 3 khẳng định: Tự hào về những thành tích vẻ vang trong kháng chiến, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong giai đoạn cách mạng mới, Trung đoàn 24 tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt các mặt công tác khác, xây dựng Trung đoàn ngày càng vững mạnh.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 hôm nay luôn ghi nhớ công ơn của nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã anh dũng chiến đấu hy sinh, góp phần mang đến ngày toàn thắng 30/4/1975 của dân tộc, từ đó nguyện ra sức học tập, rèn luyện, công tác để lập nên những chiến công mới, xứng danh với truyền thống đơn vị 2 lần được tuyên dương Anh hùng./.
Hà Đức-R’Piên-Huy Toàn