Trồng xen cây ăn trái trong vườn cà phê tái canh – hướng đi triển vọng

Cập nhật 06/7/2022, 09:07:50

Trồng xen canh cây ăn trái trong
Thực hiện Quyết định số 3702, ngày 24/9/2018 của Bộ NN&PTNT ban hành “quy trình trồng xen canh cây hồ tiêu, cây bơ, cây sầu riêng trong vườn cà phê vối”, Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã ban hành công văn 186 chỉ đạo các công ty, đơn vị trực thuộc triển khai, nhân rộng trồng xen canh cây ăn trái trong vườn cà phê. Tại công ty TNHHMTV (trách nhiệm hữu hạn một thành viên) cà phê Ia Châm, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, cây sầu riêng đã được lựa chọn đưa vào trồng xen canh trong các vườn cà phê tái canh – Đây không chỉ là chủ trương nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của công nhân, người lao động mà còn mở ra triển vọng trong tái cơ cấu nông nghiệp trên cây cà phê hiện nay.

Công ty TNHHMTV cà phê Ia Châm hiện đang quản lý hơn 500ha. Mấy năm gần đây, đơn vị đang tập trung thực hiện trồng tái canh cây cà phê. Nhiều diện tích đã bước vào chu kỳ cho thu hoạch.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHHMTV cà phê Ia Châm, huyện Ia Grai cho biết: “Chủ trương của Tổng Công ty cà phê Việt Nam là trẻ hóa và ổn định phát triển bền vững cây cà phê là cây trồng chính. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã cho phép triển khai trồng một số loại cây ăn trái xen canh, đặc biệt là cây sầu riêng, chúng tôi đã trồng tái canh hơn 200ha cà phê đã đi vào kinh doanh, diện tích còn lại hơn 150ha đang tiếp tục trồng tái canh và trồng xen canh, đặc biệt là cây sầu riêng, với mật độ theo Tổng công ty cà phê Việt Nam đã ban hành, quy định, mức tối đa là 45 cây/1ha”.

Nhiều năm gắn bó với công ty, gắn bó với thăng trần cùng cây cà phê, điều khiến chị Hà Thị Phượng mừng hơn cả đó là: trên diện tích gia đình đảm nhận, vườn cây cà phê già cỗi nay đã được thay thế. Đặc biệt, là sự có mặt của cây sầu riêng đã phá thế độc canh của cây cà phê.

Chị Hà Thị Phượng, công nhân Công ty TNHHMTVTV cà phê Ia Châm, huyện Ia Grai cho biết: “Về cây cà phê chúng tôi đã làm được lâu năm rồi, kinh nghiệm khá đầy đủ, riêng cây sầu riêng thì mới đây theo chủ trương của công ty thì công nhân chúng tôi cũng đồng tình hưởng ứng để trồng chăm sóc, hiện giờ cũng thấy phát triển tốt, để cho sau này đời sống của công nhân phát triển thêm, thu nhập khá lên”.

Ông Lưu Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHHMTV cà phê Ia Châm, huyện Ia Grai nói: “Công ty cà phê Ia Châm thành lập ngày 31.12.1977, qua quá trình hoạt động đến giờ cũng là 45 năm, với phương châm hướng về người lao động, làm sao đó người lao động có thu nhập. Việc cho phép trồng cây xen canh cây sầu riêng trong vườn cà phê vối, nói chúng với người lao động rất phấn khởi. Với phương châm, công ty sẽ cùng đồng hành với công nhân, người lao động, sau này có thu hoạch thì sẽ khấu hao dần vào vườn cà phê cũng như vườn cây ăn trái thì sẽ thu lại vốn ban đầu cho công ty”.

Nhằm mở rộng diện tích trồng xen canh cây sầu riêng, mới đây, Công ty TNHHMTV cà phê Ia Châm tiếp tục đợt ra quân phát giống để công nhân, người lao động nhận và xuống giống. Công ty còn phối hợp với chính quyền địa phương đầu tư xây dựng các tuyến kênh mương thủy lợi để chủ động nguồn nước tưới cho cây cà phê và cây ăn trái…

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHHMTV cà phê Ia Châm, huyện Ia Grai cho biết: “Công ty chú trọng tập trung vào làm đồng loạt kết hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh để bảo vệ vườn cây khi xuống giống. Có thể đây là phát triển kinh tế bền vững đối với công ty, nâng cao thu nhập cho người lao động và người lao động sẽ yên tâm gắn bó lâu dài với công ty, tránh tình trạng thiếu hụt về lao động. Trong quá trình tái canh, công ty đang tập trung dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại vùng sản xuất, để đảm bảo hiệu quả kinh tế cho một công nhân lao động, đảm bảo quỹ đất, rồi phát triển cây sầu riêng đảm bảo tối thiểu mỗi hộ dân có 100 cây sầu riêng định suất tương đối ổn định. Công ty đầu tư hạ tầng nhất là kênh mương thủy lợi, hệ thống điện, hệ thống tưới với cây sầu riêng rất cần về chăm sóc, nhất là nước tưới. Về mặt chủ trương công ty đầu tư 100% cây giống, người lao động bỏ công chăm sóc. Kể cả đầu tư tái canh cà phê là công ty đầu tư 100% vốn”.

Thực tế cho thấy, mô hình trồng xen cây ăn trái trong vườn cà phê, cà phê tái canh đã, đang cho hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ đa dạng hóa nhiều sản phẩm nông nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao và ổn định thu nhập cho người lao động, mà còn hạn chế rủi ro về giá cả và biến động thị trường. Việc trồng xen canh cây ăn trái còn đóng vai trò che bóng, chắn gió cho cà phê, hạn chế bốc hơi nước, giữ ẩm cho cây cà phê, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay./.

Song Nguyễn, Ksor Tuối

Trả lời