Qua 75 năm hình thành và phát triển đầy vẻ vang, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 khóa hoạt động, thông qua 5 bản Hiến pháp với nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của đất nước. Quốc hội Việt Nam đã đóng góp những giá trị cao quý cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, trải qua 14 khóa đã bầu 46 vị ĐBQH. Dù ở cương vị nào, các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh cũng luôn nỗ lực để hoàn thành tốt trọng trách được giao, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng mà nhân dân đã tin tưởng, gửi gắm.
Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) vừa được Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tổ chức, các ĐBQH tỉnh từ khóa IX đến khóa XIV đã có dịp ôn lại sự hình thành và phát triển đầy tự hào của Quốc hội Việt Nam nói chung và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng. Dù mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ mỗi khác song từng khóa Quốc hội đều có những dấu ấn riêng với bước trưởng thành đáng tự hào; xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương. Bên cạnh đó, các ĐBQH cũng không ngừng phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, có nhiều đóng góp hiệu quả trong công tác lập pháp, giám sát và tham gia quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước và địa phương.
PGS.TS. Nguyễn Danh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XII cho biết: “Từ khóa I đến khóa XIV thấy QHVN và Đoàn ĐBQH tỉnh có những bước tiến đáng tự hào, ngoài cải tiến về tổ chức, tiếp xúc cử tri, phân công trong phát biểu cái này cần phát huy. Để hiện thực vai trò ĐBQH và các tổ chức của QH rất quan trọng. Tôi thấy để ĐBQH đóng góp quan trọng cần có sự tham gia của Đảng, UBMTTQ. Tôi nghĩ cái hết sức quan trọng ngoài việc định hướng, lãnh đạo thì cái cần đó là phát huy cơ chế tham vấn”.
Ông Hà Sơn Nhin – Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XI, XII, XIII cũng cho biết: “Qua tổng kết QH khóa vừa rồi của Đoàn ĐBQH chúng tôi cảm thấy rất mừng về sự trưởng thành, cố gắng của Đoàn. Ngoài việc đóng góp xây dựng luật, tham gia các kỳ họp của QH và thực hiện chức năng của mình thì đại biểu cần tích cực tham gia công tác xã hội. Làm sao gắn bó với địa phương, cấp ủy, chính quyền địa phương, tham gia với địa phương sâu sắc hơn làm sao xây dựng đất nước, tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển cao hơn”.
Tại buổi gặp mặt, các ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ cũng đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH nói chung và từng ĐBQH nói riêng, qua đó góp phần xây dựng Quốc hội Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của nhân dân. Theo ông Ksor Phước- nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa X, XI, XII, XIII: Đất nước, xã hội ngày càng phát triển thì trọng trách của mỗi ĐBQH càng lớn. Theo đó, ngoài việc nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thì ĐBQH phải luôn luôn học hỏi, nâng cao trình độ về mọi mặt; đồng thời phải mẫu mực, liêm chính, dám bảo vệ cái đúng, mạnh mẽ phê phán, lên án cái sai…. trong quá trình hoạt động, công tác cũng như trong cuộc sống thường nhật.
Ông Ksor Phước – Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa X, XI, XII, XIII nêu: “ĐBQH phải gắn bó với nhân dân với cử tri, không chỉ nơi bầu mà cả cử tri cả nước. Luôn luôn bám sát thực tiễn cuộc sống vì cuộc sống luôn luôn vận động, thúc đẩy cuộc sống phát triển đi lên. Luật pháp rất quan trọng nhưng phải được bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển thực tiễn, nếu không bám sát thực tiễn thì anh không có những kiến nghị xác đáng trong quá trình xây dựng luật hoặc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội hoặc trong quá trình giám sát bị lạc hậu ngay”.
Qua 14 khóa hoạt động, Quốc hội Việt Nam nói chung và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai nói riêng đã và đang để lại những dấu ấn tốt đẹp, được nhân dân, cử tri cả nước ghi nhận, đánh giá cao. Tiến vào kỷ nguyên mới, Quốc hội tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa của đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
Thiên Thanh – Thanh Sáng – R’Piên