Trồng khảo nghiệm cây sachi tại Chư Sê

Cập nhật 29/5/2018, 13:05:29

Trước tình trạng dịch bệnh trên cây trồng đang diễn biến hết sức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, vì vậy việc tìm lời giải cho bài toán này đang là nhiệm vụ cấp bách được các ngành chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh nỗ lực thực hiện. Tại huyện Chư Sê, sau khi nhận được sự chấp thuận từ phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai, ngành nông nghiệp đã nhanh chóng phối hợp với các doanh nghiệp, bà con nông dân tiến hành trồng khảo nghiệm cây sachi ngay trên những diện tích tiêu bị chết do dịch bệnh. Sau gần 5 tháng triển khai, loại cây trồng mới này bước đầu đạt được những kết quả nhất định, mở ra cơ hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp giúp người nông dân áp dụng vào thực tiễn sản xuất, phát triển kinh tế.

1 phần diện tích hồ tiêu bị chết do dịch bệnh đã được anh Trần Văn Thành tại Thôn 6, xã Ia Bang, huyện Chư Sê chuyển đổi qua trồng cây sachi sau khi được chính quyền địa phương vận động tham gia mô hình trồng khảo nghiệm. Anh Thành cho biết: Sau gần 5 tháng chăm sóc, 400 gốc sachi của gia đình hiện sinh trưởng và phát triển tốt, đặc biệt chịu hạn tốt, ít sâu bệnh. Đến nay cây bắt đầu ra trái và hứa hẹn sẽ đạt năng suất cao.

Anh Trần Văn Thành – Thôn 6, xã Ia Blang, Chư Sê nói: “Cây phát triển rất tốt nên cũng đỡ lo. Cây không chết nhanh chết chậm gì hết, phát triển rất đều, làm thì khỏe”.

Bước đầu việc trồng khảo nghiệm cây sachi được huyện Chư Sê tiến hành tại xã Ia Blang, Dun, H’Bông và Bar Măih với diện tích hơn 3,8 ha. Để giám sát chặt chẽ quy trình phát triển của loại cây trồng mới này, địa phương thường xuyên cử các ngành chức năng phối hợp với doanh nghiệp cung cấp giống kiểm tra vườn cây và hướng dẫn quy trình chăm sóc cho bà con nông dân.

Anh Trần Văn Hậu – GĐ Công ty TNHH Phương Phúc Nguyên cho biết: “Về vấn đề xử lý đất trước khi gieo trồng thì công ty đều hướng dẫn bà con xử lý trước 1 tháng để giảm thiểu đến mức tối đa mầm bệnh trong đất. Thứ 2 nữa là cho bà con sử dụng phân theo hướng hữu cơ, không sử dụng phân hóa học. Hàng tuần, hàng tháng thì đều có kỹ sư xuống thăm vườn, có vấn đề phát sinh thì đều hướng dẫn cho bà con”.

Ông Nguyễn Văn Hợp – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Sê cũng cho biết: “Trước khi có kết quả khảo nghiệm, đánh giá mức độ thích nghi phù hợp với điều kiện, cũng như hiệu quả kinh tế mang lại thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nông dân trước mắt không nên mở rộng diện tích cây sachi. Khi có kết quả khảo nghiệm thì chúng tôi sẽ phổ biến rộng rãi để hướng dẫn bà con trồng. Đặc biệt khuyến cáo bà con nông dân không nên mua các loại giống cây sachi trôi nổi trên thị trường để về trồng, tránh thiệt hại về kinh tế sau này”.

Cũng theo ngành chức năng huyện Chư Sê cho biết thêm, sau khi đánh giá kết quả trồng khảo nghiệm, nếu cây trồng đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đề ra, địa phương mới cho phép phát triển cây sachi ra diện rộng. Khi đó sẽ mở ra cơ hội mới giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm giảm thiểu những rủi ro do dịch bệnh gây ra. Đồng thời địa phương cũng đã làm việc với các doanh nghiệp thu mua sachi ký cam kết và bảo hiểm giá sachi trước mắt trong vòng 10 năm cho bà con nông dân./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời