Trồng dừa xiêm miền Tây trên đất An Khê

Cập nhật 07/10/2023, 10:10:41

Dừa xiêm vốn được xem là loài cây nổi tiếng của miền Tây sông nước, thế nhưng vài năm trở lại đây, tại vùng đất An Khê của tỉnh Gia Lai, một số hộ dân cũng đã bắt đầu chuyển đổi từ những diện tích mỳ và mía kém hiệu quả sang trồng dừa xiêm. Mô hình trồng dừa xiêm của ông Lê Hữu Thạo ở phường An Phước mang lại thu nhập cao, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân tại địa phương.

Sau 05 năm chuyển đổi, vườn dừa xiêm 300 cây của gia đình ông Lê Hữu Thạo gồm hai loại: dừa xiêm xanh và dừa xiêm lửa đã cho thu nhập đều. Với giá bán bình quân 8.000 đồng/trái, 30 trái/buồng, thu hoạch quanh năm; so với một số loại cây trồng khác tại địa phương, người trồng dừa xiêm có nguồn thu nhập khá ổn định bởi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này của thị trường hiện nay cũng đang khá lớn.

Ông Lê Hữu Thạo – Tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê nói: “Theo tôi nghĩ thì chắc nó gấp cũng chục lần, tại vì một cây dừa bình quân nó cho mình thu nhập 01 triệu đồng/năm thì thấy hiệu quả kinh tế rất là cao so với cây mía, cây mỳ hay những cây khác. Thành thử so với những cây khác thì mình thu cao hơn.”

Theo ông Thạo, trồng dừa xiêm không tốn quá nhiều chi phí đầu tư ban đầu cũng như công chăm sóc. Đặc biệt, tại vùng đất An Khê, điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng được đánh giá là khá thích hợp với loại cây trồng này. Quan trọng là chất lượng cây dừa giống ban đầu cũng như nguồn nước tưới.

Ông Lê Hữu Thạo – Tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê chia sẻ: “Dân mình xưa nay chưa trồng dừa nhưng mà bây giờ mình trồng thì thấy rất thuận và quan trọng là yêu cầu phải có nước. Thường thường cứ mùa hè là 01 tháng mình tưới nó 01 lần, tại vì nó là cây lâu năm nên một tháng phải tưới một lần.”

Ông Nguyễn Ngọc An – Phó Chủ tịch UBND phường An Phước, thị xã An Khê trao đổi: “Thì cái này đã tạo cho gia đình có một nguồn thu nhập rất ổn định trong thời gian qua. Đây cũng là một mô hình mới, có những cái sáng tạo và cũng là một mô hình kinh tế hiệu quả của địa phương. Nếu như trong thời gian tới mà mô hình này được nhân rộng ra đối với tất cả các hộ dân trên địa bàn thì điều kiện phát triển kinh tế tạo thêm thu nhập cho người dân ở địa phương. “

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã và đang được nhiều nông dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai mạnh dạn thực hiện. Thế nhưng phát triển theo hướng như thế nào để mang lại hiệu quả kinh tế cao là điều cũng cần phải tính đến. Đất không phụ người và với những tính toán, nắm bắt thị trường, mô hình trồng dừa xiêm miền Tây trên đất An Khê của nông dân Lê Hữu Thạo hứa hẹn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân tại địa phương trong thời gian tới.

Mỹ Tiến – Duy Linh

Trả lời